Hủy diệt Watford, Man City xác lập kỷ lục lịch sử

Man City ăn mừng chiến thắng hủy diệt trước Watford.
Man City ăn mừng chiến thắng hủy diệt trước Watford.
TPO - Vùi dập Watford với tỷ số 8-0 ở vòng 6 Premier League 2019/2020, Man City trở thành đội bóng đầu tiên kể từ năm 2010 ghi hơn 6 bàn vào lưới một đối thủ trong 2 trận liên tiếp. Mùa 2018/2019, họ đánh bại Watford 6-0 ở FA Cup.

Không ai nghĩ, Watford lại có thể thi đấu bạc nhược đến thế khi tới làm khách tại sân The Etihad của Man City tại vòng 6 Premier League 2019/2020. Cần biết rằng, trước đó đội bóng này đã có chuỗi 3 trận bất bại liên tiếp, bao gồm thắng Coventry City 3-0, hòa chủ nhà Newcastle 1-1 và hòa Arsenal 2-2 hôm 15/9. Thế nhưng, bao sự kiên cường đều đã tan biến trước nhà ĐKVĐ của giải.

Chỉ sau 18 phút thi đấu tại The Etihad, Watford đã bị Man City “nã” tới 5 bàn vào lưới và chỉ tung ra được đúng 1 pha dứt điểm nhưng không đi trúng đích. Nếu phần còn lại của hiệp 1, các chân sút áo xanh không quá vô duyên và thủ thành Ben Foster không chơi đặc biệt xuất sắc, đội khách có thể đã thua thêm vài bàn nữa.

Trong hiệp 2, Watford vẫn chỉ biết co cụm chống đỡ những pha lên bóng dồn dập và biến hòa của Man City. Họ thủng lưới thêm 3 bàn nữa và khép lại trận đấu với tỷ số thua 0-8. Đây cũng là kết quả cách biệt nhất kể từ đầu Premier League 2019/2020 đến nay. Ngoài ra, Watford cũng trở thành đội thủng lưới nhiều nhất trên BXH cho tới lúc này, với 18 lần phải vào lưới nhặt bóng.

Theo chiều ngược lại, Man City trở thành đội bóng đầu tiên kể từ năm 2010 ghi hơn 6 bàn vào lưới một đối thủ trong 2 trận liên tiếp. Mùa 2018/2019, họ đánh bại Watford 6-0 ở FA Cup. Lần gần nhất một đội bóng Anh làm được điều tương tự là Chelsea năm 2010. “The Blues” thắng Wigan 8-0 vào tháng 5 và tiếp tục thắng 6-0 vào tháng 8.

Khoảng cách giữa Man City và đội đầu bảng Liverpool tạm thu hẹp xuống còn 2 điểm, nhưng thầy trò Pep Guardiola ăn đứt mọi đối thủ tại giải đấu về khả năng ghi bàn. Cụ thể, qua 6 vòng đấu, họ phá lưới đối phương tới 18 lần, tức trung bình ghi 3 bàn/trận.

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.