Mỹ từ chối cấp visa quan chức Iran tháp tùng Tổng thống Rouhani

Ảnh minh hoạ: Sputnik
Ảnh minh hoạ: Sputnik
TPO - Một số thành viên trong phái đoàn tháp tùng Tổng thống Iran Hassan Rouhani đến New York dự cuộc họp của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc đã bị Mỹ từ chối cấp thị thực.

Thông tin trên được đưa ra bởi Phó Chánh văn phòng Tổng thống Iran – Parviz Esmaeili.

Cụ thể, những người không được phía Mỹ cấp thị thực bao gồm một số Phó Chánh văn phòng và nhóm phóng viên.

“Việc Mỹ không cấp visa cho những người này đã đi ngược lại nghĩa vụ ngoại giao mà Washington đảm nhận với vai trò là thành viên của Liên Hợp Quốc và là nước chủ nhà của kì họp”, Esmaeili nói trên truyền hình Iran.

Trước đó, ngày 22/9, chính quyền Tổng thống Iran cho biết ông Hassan Rouhani sẽ gặp Thủ tướng Anh – Boris Johnson và Tổng thống Pháp Emmanuel Macron bên lề kì họp Đại hội đồng Liên Hợp Quốc.

Ông Rouhani và Ngoại trường Iran Javad Zarif đã được Mỹ cấp visa trước đó, xoá tan tin đồn rằng Tổng thống Iran và phái đoàn có thể sẽ không tham dự Đại hội đồng Liên Hợp Quốc vì chưa có thị thực nhập cảnh Mỹ.

Sự cố ngoại giao trên xảy ra trong bối cảnh tình hình căng thẳng giữa Mỹ và Iran đang leo thang nhanh chóng.

Tổng thống Mỹ Donald Trump năm 2018 quyết định rút Washington khỏi thoả thuận hạt nhân năm 2015 với Iran và bắt đầu đẩy mạnh các biện pháp trừng phạt nhằm vào Tehran.

Tháng 5 và tháng 6/2019, Washington đổ lỗi cho Iran về một loạt sự cố, bao gồm các cuộc tấn công nhằm vào tàu chở dầu trên Vịnh Oman.

Mới đây nhất, Washington cáo buộc Iran đứng đằng sau cuộc tấn công ngày 14/9 nhằm vào các cơ sở dầu mỏ của tập đoàn Aramco (Ả Rập Saudi).

Iran bác bỏ hoàn toàn cáo buộc, và tố cáo Mỹ đang kiếm cớ gây sự và biện minh cho việc tăng cường hiện diện quân sự ở Trung Đông.

Theo Theo Sputnik
MỚI - NÓNG
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
TPO - Ở bậc THPT, Hà Nội hiện có hơn 100 trường tư thục. Trong đó, Quận Nam Từ Liêm có số lượng nhiều nhất với 12 trường. Mức học phí các trường từ 1,8 triệu đồng/ tháng đến gần 600 triệu đồng/ năm. Tuy nhiên, năm học 2024-2025, chỉ có 9 trường được Sở GD&ĐT Hà Nội giao chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10.