HLV Park Hang Seo nói gì về kết quả bốc thăm U23 châu Á 2020?

HLV Park Hang Seo sẽ tiếp tục giúp U23 Việt Nam tạo bất ngờ ở VCK U23 châu Á 2020?
HLV Park Hang Seo sẽ tiếp tục giúp U23 Việt Nam tạo bất ngờ ở VCK U23 châu Á 2020?
TPO - Ông Park Hang Seo đánh giá các đối thủ của U23 Việt Nam tại VCK U23 châu Á 2020 (Thái Lan) đều rất mạnh.

Chiều 26/9, đội tuyển Việt Nam đã có buổi tập chuẩn bị cho trận đấu với Malaysia ở Vòng loại thứ 2 World Cup 2022. Trước đó theo kết quả bốc thăm diễn ra ở Bangkok (Thái Lan), U23 Việt Nam đã rơi vào bảng D, VCK U23 châu Á 2020. Bảng đấu gồm Việt Nam, Triều Tiên, UAE và Jordan.

Trả lời báo chí trước buổi tập của đội tuyển Việt Nam về kết quả bốc thăm, HLV Park Hang Seo cho biết: “Ở giải này chúng ta thuộc nhóm hạt giống số 1, trong khi giải năm ngoái chúng ta chỉ ở nhóm 4. Tôi nghĩ rằng ngoài Thái Lan là chủ nhà, 15 đội còn lại chiến thuật và năng lực chỉ tương đương nhau. Họ đều rất mạnh”.

 HLV Park Hang Seo nói gì về kết quả bốc thăm U23 châu Á 2020? ảnh 1 U23 Việt Nam được đánh giá gặp thuận lợi khi rơi vào bảng D, VCK U23 châu Á 2020.

Ông Park Hang Seo cũng tỏ ra vui mừng khi kết quả bốc thăm không đưa Việt Nam vào bảng đấu có Hàn Quốc. HLV Park Hang Seo nói:

“Khi tôi xem kết quả bốc thăm, tôi để ý đội Hàn Quốc nhưng rất may chúng ta không gặp họ. Nói gì nói, họ là đội bóng quê hương của tôi, gặp họ tôi cũng cảm thấy áp lực. Không phải vì mình sợ mà phóng viên Hàn Quốc sẽ hỏi nhiều, sẽ rất mệt (cười)”.

Tại vòng loại, U23 Việt Nam đã thi đấu rất ấn tượng. Tuy nhiên, ông Park Hang Seo cho rằng, VCK sẽ rất khác khi các đối thủ đều rất mạnh Ông Park thừa nhận áp lực đối với U23 Việt Nam.

“Giải đấu nào cũng sẽ áp lực cả thôi. Hiện tại chúng ta đang chuẩn bị cho SEA Games 30. Nếu không có gì thay đổi, thì lực lượng của đội này sẽ dự VCK U23 châu Á 2020”-HLV Park Hang Seo cho biết.

MỚI - NÓNG
Những bộ phim đầu tiên về chiến dịch Điện Biên Phủ
Những bộ phim đầu tiên về chiến dịch Điện Biên Phủ
TP - Ngày 15/3/1953, nền Điện ảnh Cách mạng Việt Nam được thành lập tại chiến khu Việt Bắc. Một năm sau, ngày 13/3/1954, Chiến dịch Điện Biên Phủ diễn ra. Khi đó, trước và sau chiến dịch Điện Biên Phủ, điện ảnh Việt Nam đã có những bộ phim đầu tiên nói về chiến dịch này.