Tuổi trẻ T.Ư Đoàn thăm nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh viết Tuyên ngôn Độc lập

Tuổi trẻ T.Ư Đoàn thăm nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh viết Tuyên ngôn Độc lập
TPO - Trong những ngày tháng Năm kỷ niệm 130 năm sinh nhật Chủ tịch Hồ Chí Minh, tuổi trẻ cơ quan T.Ư Đoàn đã đến tham quan địa chỉ đỏ 48 Hàng Ngang, Hà Nội; tham dự diễn đàn có chủ đề "Bác Hồ với thanh niên, thanh niên với Bác Hồ".

Trong màu áo xanh thanh niên, ngày 16/5, tuổi trẻ cơ quan T.Ư Đoàn đã tìm hiểu lịch sử tại ngôi nhà 48 Hàng Ngang nép mình trong khu phố cổ sầm uất. 

 75 năm trước, tầng 1 của ngôi nhà là gian hàng bán vải tơ lụa mở ra phố Hàng Ngang, sân, nhà kho để xe ở phía sau có cổng ra phố Hàng Cân. Tầng 2 là phòng khách, phòng ăn. Tầng 3, tầng 4 dùng để ở. Với vị trí thuận lợi, là cơ sở Cách mạng từ tiền khởi nghĩa, ngôi nhà đã được T.Ư Đảng chọn làm nơi ở và làm việc của Chủ tịch Hồ Chí Minh từ ngày 25/8 - 2/9/1945.

Tuổi trẻ T.Ư Đoàn thăm nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh viết Tuyên ngôn Độc lập ảnh 1 Tuổi trẻ cơ quan T.Ư Đoàn tham quan địa chỉ đỏ 48 Hàng Ngang

Qua những hình ảnh tư liệu, hiện vật và những chia sẻ của hướng dẫn viên, các đoàn viên cơ quan T.Ư Đoàn như ngược dòng thời gian hiểu thêm về cuộc đời hoạt động cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh; hiểu thêm những ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh viết bản "Tuyên ngôn độc lập" khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa...

 Đồng thời, cảm nhận thêm sự giản dị và dành hết tâm sức cho cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Người đã từ chối phòng đủ tiện nghi ở tầng 3 mà chọn tầng 2 để làm việc cùng các đồng chí trong Trung ương Đảng. 

Tuổi trẻ T.Ư Đoàn thăm nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh viết Tuyên ngôn Độc lập ảnh 2 Căn phòng nhỏ, Chủ tịch Hồ Chí Minh khởi thảo bản Tuyên ngôn độc lập

 Tầng 2 ngày nay vẫn còn đó. Phòng ở của Chủ tịch Hồ Chí Minh chỉ rộng khoảng 20m2, đồ đạc rất đơn giản với chiếc bàn tròn, ghế bành có lưng tựa cao bọc vải, chiếc đi văng, tủ gỗ màu cánh gián và chiếc giường vải xếp. Chính căn phòng nhỏ này, Người đã khởi thảo bản Tuyên ngôn độc lập, khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.

 Dọc theo lối hành lang, qua một giếng trời là căn phòng có chiếc bàn gỗ hình chữ nhật, chiếc tủ gỗ màu cánh gián, chiếc bàn vuông đặt máy đánh chữ. Đây vốn là phòng ăn của gia đình đã được sử dụng làm phòng họp của Người và các đồng chí trong T.Ư Đảng trao đổi nhiều vấn đề quan trọng, trong đó có thông qua ba nội dung Tuyên ngôn độc lập, tổ chức lễ Quốc khánh, thành phần Chính phủ Lâm thời.

Tuổi trẻ T.Ư Đoàn thăm nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh viết Tuyên ngôn Độc lập ảnh 3 Chiếc bàn hình chữ nhật nơi Người và các đồng chí T.Ư Đảng đã họp
Buổi sinh hoạt chính trị đặc biệt

Tại tầng ba ngôi nhà, đoàn viên thanh niên cơ quan T.Ư Đoàn đã có buổi sinh hoạt chính trị ý nghĩa - diễn đàn "Bác Hồ với thanh niên, thanh niên với Bác Hồ" do Đoàn thanh niên cơ quan T.Ư Đoàn tổ chức.

Theo đó, Diễn đàn đã có các tham luận, ý kiến về Bác Hồ với học sinh sinh viên; Bác Hồ với thanh niên nông thôn và nông nghiệp, nông dân, nông thôn; Bác Hồ với thiếu niên nhi đồng; Bác Hồ với công tác báo chí xuất bản...

Tuổi trẻ T.Ư Đoàn thăm nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh viết Tuyên ngôn Độc lập ảnh 4 Đoàn viên cơ quan T.Ư Đoàn dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại di tích 48 Hàng Ngang

 Anh Nguyễn Thái Hà - Bí thư Đoàn Thanh niên cơ quan T.Ư Đoàn cho biết: Tham quan địa chỉ đỏ 48 Hàng Ngang - nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh đã viết bản Tuyên ngôn độc lập khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa; diễn đàn "Bác Hồ với thanh niên, thanh niên với Bác Hồ" là hoạt động hướng tới kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2020).

Đồng thời, để đoàn viên thanh niên cơ quan T.Ư Đoàn hiểu hơn tư tưởng, tình cảm của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với thế hệ trẻ; cùng nhau trao đổi về việc thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người gắn với nhiệm vụ chuyên môn của các đoàn viên và các cơ sở Đoàn.

Từ đó tiếp tục rèn luyện, học tập phát huy tinh thần xung kích, nâng cao hiểu biết, trình độ chuyên môn góp phần dựng xây đất nước.

Tuổi trẻ T.Ư Đoàn thăm nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh viết Tuyên ngôn Độc lập ảnh 5 Diễn đàn "Bác Hồ với thanh niên, thanh niên với Bác Hồ" diễn ra tại địa chỉ đỏ 48 Hàng Ngang. Trong ảnh, anh Nguyễn Thái Hà - Bí thư Đoàn thanh niên cơ quan T.Ư Đoàn phát biểu đề dẫn diễn đàn.
Tuổi trẻ T.Ư Đoàn thăm nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh viết Tuyên ngôn Độc lập ảnh 6 Đoàn viên cơ quan T.Ư Đoàn chụp ảnh lưu niệm
MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.