Vì COVID 19, Barcelona thất thu 220 triệu euro

Barcelona có thể thiệt hại tới 220 triệu euro vì COVID-19.
Barcelona có thể thiệt hại tới 220 triệu euro vì COVID-19.
TPO - Dưới tác động mạnh mẽ từ dịch Covid 19, Barcelona là một trong những đội bóng phải chịu tổn thất nặng nề nhất làng túc cầu. Theo ước tính của La Vanguardia, ngân sách của đội bóng xứ Catalan sẽ bay hơi 220 triệu euro ở mùa giải năm sau 2020/21.

Cho tới lúc này, dịch COVID-19 tại Tây Ban Nha phần nào đã được kiểm soát.

Theo ghi nhận từ Bộ Y tế nước này, vào ngày 15/5, chỉ có thêm 138 trường hợp tử vong vì loạt virus nguy hiểm có gốc từ Vũ Hán (Trung Quốc), thấp nhất trong vòng 3 tháng trở lại đây. Số ca nhiễm mới cũng giảm mạnh.

Chính nhờ việc dịch COVID-19 phần nào đã được kiểm soát, nên Chính phủ Tây Ban Nha đã nới lỏng lệnh giãn cách xã hội, đồng thời cho phép một số hoạt động xã hội trở lại. Theo dự kiến, La Liga mùa giải 2019/2020 sẽ tiếp tục khởi tranh vào đầu tháng 6 tới. Các CLB của giải đấu này đều đang nỗ lực chuẩn bị cho ngày tái xuất, đồng thời hy vọng nhờ đó mà tình hình tài chính của đội bóng lạc quan trở lại.

Trong quãng ngày Tây Ban Nha oằn mình đối phó với dịch COVID-19, các CLB bóng đá cũng chịu thiệt hại nặng nề. Họ không có nguồn thu từ tài trợ, quảng cáo, bản quyền truyền hình, tiền bán vé vào sân… trong khi vẫn phải trả lương cho cầu thủ cũng như các nhân viên, dù đã có những biện pháp cắt giảm mạnh mẽ. Barcelona chính là CLB đứng đầu tại Tây Ban Nha về sự thiệt hại liên quan đến tài chính do dịch COVID-19.

Theo ước tính của tờ La Vanguardia, ngân sách đội bóng xứ Catalan sẽ bay hơi khoảng 220 triệu euro ở mùa giải năm sau 2020/21. Trong đó, có ít nhất 150 triệu euro là hệ quả trực tiếp từ dịch COVID-19. 70 triệu euro còn lại đến từ việc không thể hoàn thành chỉ tiêu bán cầu thủ.

Khép lại vòng 27 La Liga mùa 2019/2020, Barcelona đang tạm dẫn đầu với 2 điểm nhiều hơn đại kình địch Real Madrid. Khi giải đấu trở lại, các CLB sẽ vẫn đá theo thể thức sân nhà, sân khách, nhưng sẽ không có khán giả vào sân. Ngoài ra, Ban tổ chức cũng đang tính tới phương án tổ chức gói gọn 11 vòng đấu còn lại trong vòng 35 ngày.

MỚI - NÓNG
Đề nghị Bộ Công an vào cuộc đấu thầu vàng SJC
Đề nghị Bộ Công an vào cuộc đấu thầu vàng SJC
TPO - Chiều 16/4, Ngân hàng Nhà nước cho biết đã có văn bản gửi các bộ, ngành chức năng đề nghị phối hợp triển khai chỉ đạo của Thủ tướng trong công tác quản lý thị trường vàng. Đáng chú ý, Ngân hàng Nhà nước đề nghị Bộ Công an phối hợp trong tổ chức hoạt động đấu thầu vàng miếng SJC để đảm bảo hoạt động đấu thầu được an toàn, hiệu quả.