Indonesia rút khỏi OPEC

Indonesia rút khỏi OPEC
TP - Ngày 28/5, Bộ trưởng Năng lượng và Tài nguyên khoáng sản Indonesia Purnomo Yusgiantoro cho biết, Jakarta sẽ rút khỏi Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) vào cuối năm nay.

Bộ trưởng Purnomo Yusgiantoro  nói rằng việc nước ông từ bỏ tư cách thành viên OPEC là do Indonesia không còn là nước chỉ xuất khẩu mà không phải nhập khẩu dầu mỏ nữa.

Ông cho biết Indonesia sẽ trở lại tham gia OPEC khi nào sản lượng dầu của nước này tăng hơn nữa. Cho đến nay, Indonesia, với 235 triệu dân, là nước Đông Nam Á duy nhất được kết nạp vào OPEC.

Sắp tới đây, Indonesia sẽ phải nhập khẩu dầu mỏ cho nhu cầu tiêu dùng trong nước vì sản lượng dầu mỏ sản xuất tại Indonesia trong thập kỷ qua liên tục giảm sút. Mỗi ngày sản lượng dầu mỏ của nước này giảm sút gần 1 triệu thùng.

Nguyên nhân giảm sút sản lượng dầu mỏ của nước này có nhiều nhưng chủ yếu là do suốt thập kỷ qua Indonesia ít đầu tư vào thăm dò và khai thác dầu khí. Hơn nữa,  hệ thống pháp luật yếu kém của Indonesia cũng làm cho các tập đoàn dầu khí nước ngoài đang kinh doanh tại đây nản lòng.

Tổng thống Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono cho rằng Indonesia trong giai đoạn này cần tập trung vào việc tăng sản lượng dầu mỏ sản xuất trong nước nhằm đáp ứng nhu cầu sử dụng năng lượng xăng dầu đang tăng nhanh.

OPEC được thành lập năm 1960 với các thành viên sáng lập gồm Iran, Iraq, Kuwait, Arập Xêút, và Venezuela, đến nay đã phát triển lên 13 thành viên. Indonesia gia nhập OPEC từ năm 1962.

Đ.P
Theo AP

MỚI - NÓNG