Cận cảnh trường Trương Định xuống cấp chờ sập, dự án cải tạo vướng thủ tục

Cận cảnh trường Trương Định xuống cấp chờ sập, dự án cải tạo vướng thủ tục
TPO - Đã có tiến độ triển khai từ năm 2019, tuy nhiên đến nay do vướng thủ tục, dự án cải tạo trường cấp 3 Trương Định (Hoàng Mai, Hà Nội) vẫn chưa được khởi công. Việc này đang khiến cho hàng nghìn học sinh, giáo viên đang phải dạy và học trong ngôi trường nghiêng, chờ sập.
Cận cảnh trường Trương Định xuống cấp chờ sập, dự án cải tạo vướng thủ tục ảnh 1

Trường THPT Trương Định (cấp 3 Trương Định) được xây dựng từ năm 1976, là một trong số ít những cấp 3 tại Hà Nội chưa được cải tạo, xây dựng mới. 

Cận cảnh trường Trương Định xuống cấp chờ sập, dự án cải tạo vướng thủ tục ảnh 2

Trường cấp 3 Trương Định đang có hơn 2.000 học sinh và khoảng 200 giáo viên, cán bộ làm công tác giảng dạy.

Cận cảnh trường Trương Định xuống cấp chờ sập, dự án cải tạo vướng thủ tục ảnh 3

Hạ tầng nhà trường từ phòng học, tường xây cho đến sân trường đang bị thấm mốc và xuống cấp trầm trọng.

Cận cảnh trường Trương Định xuống cấp chờ sập, dự án cải tạo vướng thủ tục ảnh 4

Chỉ cần trời có mưa là sân trường bị ngập nước.

Cận cảnh trường Trương Định xuống cấp chờ sập, dự án cải tạo vướng thủ tục ảnh 5

Do sân nền nhà trường lâu năm không được cải tạo nâng cốt, trong khi đường sá bên ngoài đều được tôn tạo, khiến sân trường cứ mưa là ngập

Cận cảnh trường Trương Định xuống cấp chờ sập, dự án cải tạo vướng thủ tục ảnh 6

Nhà trường đã phải thuê thợ cơ khí tạo những tấm sắt đan làm cầu cho học sinh ra vào lớp khỏi phải lội nước.

Cận cảnh trường Trương Định xuống cấp chờ sập, dự án cải tạo vướng thủ tục ảnh 7

Do nước trong sân trường không thể chảy ra ngoài đường nên để cạn nước mưa, ngập nhà trường đã phải dùng máy bơm mini bơm trong nhiều ngày.

Cận cảnh trường Trương Định xuống cấp chờ sập, dự án cải tạo vướng thủ tục ảnh 8

Tường, hành lang các lớp học xuống cấp, bong tróc.

Cận cảnh trường Trương Định xuống cấp chờ sập, dự án cải tạo vướng thủ tục ảnh 9

Nhiều đoạn hành lang nứt, có hiện tượng sập nên nhà trường đã phải thuê người tạo những khung sắt chống đỡ

Cận cảnh trường Trương Định xuống cấp chờ sập, dự án cải tạo vướng thủ tục ảnh 10 Với khối nhà học B, liên ngành Sở GD&ĐT và Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp (Ban Dân dụng) - chủ đầu tư dự án sửa chữa, xây dựng trường cấp 3 Trương Định đánh giá, đang có hiện tượng nghiêng và đe dọa đến an toàn trong việc dạy, học của học sinh và thầy cô.
 
Cận cảnh trường Trương Định xuống cấp chờ sập, dự án cải tạo vướng thủ tục ảnh 11

Trước tình trạng trên, năm 2019, UBND thành phố Hà Nội đã có quyết định phê duyệt dự án xây dựng, cải tạo trường cấp 3 Trương Định, dự án có thời gian thi công từ năm 2019 đến 2020 với kinh phí hơn 63 tỷ đồng. Ban Dân dụng được giao làm chủ đầu tư dự án. Tuy nhiên, cho ý kiến về việc này, Ban Dân dụng cho biết, vướng mắc duy nhất thời gian qua là về mặt thủ tục để thanh toán khoản kinh phí thuê địa điểm để làm trường tạm từ Sở Tài Chính.

Cận cảnh trường Trương Định xuống cấp chờ sập, dự án cải tạo vướng thủ tục ảnh 12

Cho ý kiến về việc này, Sở Tài chính Hà Nội cho biết, theo chỉ đạo mới nhất của lãnh đạo thành phố, thay vì thuê địa điểm dạy và học như ban đầu, thành phố vừa thống nhất trường cấp 3 Trương Định di dời đến một địa điểm tạm được Sở GD&ĐT trưng dụng là trường Trung cấp sư phạm mẫu giáo - nhà trẻ Hà Nội, đóng tại phố Khương Hạ (Thanh Xuân). Theo phương án này, dự án sẽ không phải đi thuê địa điểm như liên ngành trình lâu nay.

MỚI - NÓNG