V-League “bỏng rẫy” ngày trở lại

Sân Hàng Đẫy cuối tuần này sẽ thu hút người hâm mộ khi có sự góp mặt của những cầu thủ được yêu thích nhất hiện nay ảnh: CTV
Sân Hàng Đẫy cuối tuần này sẽ thu hút người hâm mộ khi có sự góp mặt của những cầu thủ được yêu thích nhất hiện nay ảnh: CTV
TP - Giải bóng đá VĐQG, LS V-League 2020 sẽ trở lại cuối tuần này với các lượt trận thuộc vòng 3. Nhiều cặp đấu hứa hẹn vô cùng sôi động và hấp dẫn khi các sân vận động đều được cho phép mở cửa đón CĐV.

Nhiều cặp đấu hấp dẫn

Sáng 3/6, CLB TP Hồ Chí Minh đã lên đường ra Bắc để chuẩn bị cho chuyến làm khách trên sân Lạch Tray của Hải Phòng. Điểm đáng chú ý, HLV Chung Hae Seong sẽ không có sự phục vụ của tiền đạo Công Phượng, do anh bận chuyện cá nhân.

Đội khách dù vậy vẫn được đánh giá cao hơn so với Hải Phòng. Tại cúp Quốc gia Bamboo Airways 2020, TP Hồ Chí Minh vừa đánh bại SHB Đà Nẵng với sự toả sáng trên chấm luân lưu của thủ môn Bùi Tiến Dũng. Trong khi đó, Hải Phòng bất ngờ nhận thất bại 1-3 trước Đồng Tháp, kết quả dẫn tới những thông tin dự báo thay đổi ở BHL đội bóng đất Cảng.

Ở V-League, TP Hồ Chí Minh cũng đang dẫn đầu bảng với 6 điểm sau 2 lượt trận. Chiến thắng trước Hải Phòng có thể giúp thầy trò ông Chung Hae Seong củng cố vị trí dẫn đầu, thậm chí mở ra khả năng nới rộng cách biệt so với 2 đội đứng sau là Sài Gòn FC và HAGL. Cuộc đối đầu giữa TP Hồ Chí Minh và Hải Phòng vì vậy dự báo sẽ rất hấp dẫn.

Tuy nhiên, thu hút sự quan tâm nhiều nhất của giới hâm mộ ở vòng 3 V-League sẽ là một cặp đấu khác, HAGL và CLB Hà Nội trên sân Hàng Đẫy. Trong lịch sử, HAGL từng đánh bại Hà Nội ngay tại Hàng Đẫy khi sở hữu đội hình cực mạnh với những cái tên như Thonglao hay Lee Nguyễn. Nhưng kể từ khi lứa Công Phượng được bầu Đức “đôn” lên V-League, đội bóng phố núi chưa từng giành chiến thắng khi làm khách ở Hàng Đẫy. Mặc dù vậy, các cuộc đối đầu giữa HAGL và Hà Nội luôn mở đầu và kết thúc vô cùng căng thẳng. Sức nóng các trận đấu giữa hai đội bóng thậm chí lan ra cả những vấn đề ngoài chuyên môn.

Không mạnh về chuyên môn nhưng HAGL và bầu Đức lại nhận được nhiều tình cảm hơn từ giới mộ điệu bóng đá cả nước. CLB Hà Nội từ khi có hiệu ứng của tuyển U23 Việt Nam tại Thường Châu (Trung Quốc) trong khi đó cũng đang rất nỗ lực gây dựng hình ảnh đẹp, thu hút CĐV, tạo nên cuộc đua rất quyết liệt với HAGL.

Chú trọng phòng chống dịch

Theo kế hoạch, từ 10h sáng hôm nay CLB Hà Nội sẽ bắt đầu phát hành vé xem trận đấu với HAGL. Thông báo của CLB Hà Nội cho biết vé sẽ có chung một mệnh giá 50.000 đồng, các CĐV được khuyến cáo tuân thủ quy định về phòng chống dịch COVID-19 như đo thân nhiệt, rửa tay bằng nước sát khuẩn, đeo khẩu trang trong thời gian theo dõi trận đấu. BTC sẽ phát hành khoảng 10.000 vé, tương đương gần một nửa sức chứa sân Hàng Đẫy.

Ngoài Hà Nội, nhiều địa phương khác cũng chấp thuận để các sân mở cửa đón khán giả, như Quảng Nam, Hải Phòng, Nam Định. Trao đổi với Tiền Phong chiều qua, Giám đốc điều hành CLB bóng đá Nam Định Trần Thái Toán cho biết: “BTC Nam Định đã chuẩn bị rất kỹ các phương án tổ chức trận đấu. Về phòng chống dịch, chúng tôi cũng đã có kinh nghiệm ở trận đấu cúp Quốc gia vừa rồi với HAGL, được VPF đánh giá tốt. Thực tế có trường hợp CĐV vào sân không đeo khẩu trang, nhưng chuyện đó rất khó kiểm soát. Vài nghìn người còn theo dõi được chứ cả chục nghìn người thì không có khả năng”. Theo ông Trần Thái Toán, Nam Định dự kiến sẽ phát hành khoảng hơn 1 vạn vé.

Chủ tịch HĐQT kiêm TGĐ VPF Trần Anh Tú cho biết, VPF đã có văn bản hướng dẫn các CLB tuân thủ quy định phòng chống dịch COVID-19, bên cạnh việc đảm bảo an toàn, an ninh trận đấu. Tuy nhiên, ông Trần Anh Tú cũng thừa nhận rằng khi CĐV vào sân, việc đeo khẩu trang hay không phụ thuộc nhiều vào ý thức của từng người.

MỚI - NÓNG