Tung quân ráo riết truy bắt phạm nhân giết người vượt ngục trốn trên đèo Hải Vân

TPO - Sáng nay (5/6), lực lượng Công an TP Đà Nẵng và Biên phòng tiếp tục huy động hàng trăm cán bộ chiến sĩ lên rừng Hải Vân (địa phận quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng) để tổ chức truy tìm phạm nhân Triệu Quân Sự (29 tuổi, quê Thái Nguyên) đang lẩn trốn tại đây. Phạm nhân đặc biệt nguy hiểm này, trốn trại giam T10 của quân khu V (đóng tại Quảng Ngãi) vào ngày 3/6, khi đang thụ án tù chung thân. 

Theo ghi nhận của phóng viên, tại tuyến đường QL1 dẫn lên đèo Hải Vân nhiều điểm chốt chặn đã được lực lượng cảnh sát giao thông, cảnh sát hình sự (công an TP Đà Nẵng) và lực lượng biên phòng, quân khu V lập lên để kiểm soát, tổ chức truy tìm phạm nhân sự.

Tung quân ráo riết truy bắt phạm nhân giết người vượt ngục trốn trên đèo Hải Vân ảnh 1

Một điểm chốt chắn được lập trên tuyến QL1 dẫn lên đèo Hải Vân. Ảnh: Nguyễn Thành.

Tại khu vực gần làng Vân (Hoà Hiệp Bắc, quận Liên Chiểu), trạm biên phòng đóng quân tại đây tổ chức các nhóm cắt rừng tuần tra, truy tìm đối tượng.

Đúng 7h sáng, một nhóm cán bộ chiến sĩ được lệnh hành quân xuống khu vực làng Vân theo đường mòn để truy tìm đối tượng Sự. Trong khi đó, một nhóm khác di chuyển theo tuyến đường sắt Hải Vân để tìm dấu vết phạm nhân này. Các trinh sát của các lực lượng được tung đi chốt chặn tại các vị trí trọng yếu, có lối mòn, khe suối để canh chừng đối tượng Sự bỏ trốn, tìm nước uống.

Tung quân ráo riết truy bắt phạm nhân giết người vượt ngục trốn trên đèo Hải Vân ảnh 2 Lực lượng làm nhiệm vụ tại khu vực chân đèo Hải Vân nơi phạm nhân Sự vứt xe máy chạy vào rừng. Ảnh: Nguyễn Thành.

Trong khi đó, lực lượng chức năng cũng tổ chức khám nghiệm hiện trường nơi phạm nhân sự bỏ xe máy tháo chạy khi bị cảnh sát giao thông phát hiện vào chiều 4/6.

Một trinh sát biên phòng cho biết: khả năng đối tượng này di chuyển hướng về làng Vân hoặc theo tuyến đường sắt di chuyển đi ra phía bắc là rất cao. Các khả năng di chuyển của phạm nhân Sự đều được lực lượng chức năng đưa ra nhận định và tính toán các phương án truy tìm vây bắt.

Tung quân ráo riết truy bắt phạm nhân giết người vượt ngục trốn trên đèo Hải Vân ảnh 3 Các chiến sĩ cảnh sát cơ động canh gác tại một điểm chốt trên đèo Hải Vân. Ảnh: Nguyễn Thành.

Như Tiền Phong đã đưa tin, ngày 3/6, đối trượng Triệu Quân Sự trốn khỏi trại giam quân sự khu vực miền Trung (trại giam T10, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi). Đây là lần thứ 2 Triệu Quân Sự trốn thoát khỏi trại giam T10.

Chiều 4/6, lực lượng Cảnh sát giao thông TP Đà Nẵng phát hiện đối tượng này điều khiển xe máy và bỏ chạy về hướng đèo Hải Vân. Bị truy đuổi, phạm nhân này đã vứt xe máy, bỏ trốn vào rừng Hải Vân.

Được biết, Triệu Quân Sự từng nhập ngũ làm chiến sĩ tại đại đội 1, tiểu đoàn 18, sư đoàn 3, Quân khu 1. Trong thời gian này, Sự nhiều lần trộm cắp đồ đạc của đồng đội, thường xuyên bỏ trốn khỏi doanh trại. Đến tháng 8/2012, Sự tiếp tục đào ngũ rồi bỏ đi lang thang khắp nơi.

Tung quân ráo riết truy bắt phạm nhân giết người vượt ngục trốn trên đèo Hải Vân ảnh 4 Lực lượng Biên phòng tổ chức triển khai các nhóm cắt rừng truy tìm phạm nhân đặc biệt nguy hiểm. Ảnh: Nguyễn Thành.

Chiều 22/8/2012, Triệu Quân Sự đến quán Hương Sen (quận Long Biên, TP. Hà Nội) uống cà phê. Tại đây, Sự thấy chủ quán P.T.X.H. đeo nhiều nữ trang nên đã ra tay giết người, cướp tài sản. Sau khi gây án, Sự lấy nhẫn vàng, hoa tai, điện thoại của nạn nhân bán lấy tiền tiêu xài. Ngày 24/8/2012, Sự bị bắt giữ. Sau đó, Tòa án quân sự Quân khu 1 tuyên phạt Sự án tù chung thân với 3 tội “Giết người”, “Cướp tài sản” và “Đào ngũ”.

Trong quá trình thụ án tại trại giam T10, Triệu Quân Sự đã lên kế hoạch để trốn thoát. Rạng sáng 8/11/2015, Triệu Quân Sự cùng phạm nhân Nhâm Văn Tuấn đã cắt song sắt cửa sổ nhà giam vượt tường bỏ trốn. Trong quá trình trốn chạy, Sự đã gây ra nhiều vụ trộm cắp tài sản để lấy tiền tiêu xài.

Tung quân ráo riết truy bắt phạm nhân giết người vượt ngục trốn trên đèo Hải Vân ảnh 5 Nhiều cảnh khuyển được đưa lên rừng Hải Vân sẵn sàng làm nhiệm vụ.

Trong một lần bị phát hiện và truy bắt, Sự đã đâm trọng thương một Thiếu tá quân đội tham gia truy bắt mình. Sau nhiều ngày lẩn trốn, chiều 15/12/2015, Sự bị Cục Cảnh sát truy nã tội phạm (Bộ Công an) bắt giữ khi đang chơi game tại TP. Hà Nội

Biên phòng Đà Nẵng cắt rừng truy tìm phạm nhân "vượt ngục". Video: Nguyễn Thành
MỚI - NÓNG