Nhiều sao dự tang lễ người da màu bị cảnh sát ghì cổ đến chết

Diễn viên Kevin Hart, ca sĩ Ludacris cùng nhiều người nổi tiếng viếng George Floyd, người da màu tử vong sau khi bị cảnh sát khống chế.

Theo Pagesix, lễ tưởng niệm được tổ chức hôm 4/6 tại nhà nguyện Đại học North Central ở thành phố Minneapolis, bang Minnesota. Diễn viên Kevin Hart ngồi cạnh rapper Ludacris trong lễ tang. Anh cho biết không muốn trả lời báo chí hay tiếp xúc người hâm mộ, tránh gây ảnh hưởng tới buổi tưởng niệm.

Nhiều sao dự tang lễ người da màu bị cảnh sát ghì cổ đến chết ảnh 1 Kevin Hart (trái) cùng Ludacris tại tang lễ của George Floyd. Ảnh: Reuters.

Một số ngôi sao khác cũng tham dự sự kiện gồm rapper T.I., ca sĩ Tyrese Gibson, rapper Master P và nhà sản xuất phim Will Packer... Nữ diễn viên Tiffany Haddish được mời lên sân khấu, mặc niệm tám phút 48 giây để tưởng nhớ George Floyd, bằng khoảng thời gian anh bị cảnh sát ghì đầu gối lên cổ.

Nhà hoạt động nhân quyền Al Sharpton - người đọc điếu văn tại buổi lễ - cảm ơn các ngôi sao đã tới đưa tiễn George Floyd. Tang lễ dự kiến kéo dài sáu ngày và diễn ra tại ba bang gồm Minnesota, North Carolina và Texas. Floyd sẽ được chôn cất ngày 9/6.

Cái chết của George Floyd, 46 tuổi, hôm 25/5 nhận được nhiều sự chú ý của công chúng. Những ngày qua, nhiều ngôi sao như Ben Affleck, Kanye West... xuống đường biểu tình phản đối nạn phận biệt chủng tộc. Tại Houston, quê nhà của Floyd, hơn 60.000 người tham gia tuần hành tưởng niệm anh trên phố hôm 2/6.

Báo cáo khám nghiệm tử thi cho thấy Floyd chết vì "ngừng tim phổi do tác động kết hợp của việc bị nhân viên thực thi pháp luật khống chế và ghì gáy", xác định sự việc là "một vụ giết người". Các vấn đề sức khỏe đáng kể khác của Floyd được liệt kê là "bệnh tim do xơ cứng động mạch và tăng huyết áp, sử dụng thuốc giảm đau fentanyl, sử dụng ma túy đá gần đây".

Derek Chauvin, 44 tuổi, người trực tiếp ghì lên gáy Floyd, đã bị sa thải và bị buộc tội giết người cấp độ hai. Ba đồng nghiệp của Chauvin bị truy tố tội tiếp tay cho giết người cấp độ hai, hỗ trợ và tiếp tay cho ngộ sát. Cả bốn người đối mặt án tù tối đa 40 năm.

Theo Theo Vnexpress
MỚI - NÓNG