Việt Nam có thể đăng cai AFF Cup 2020?

HLV Park Hang Seo di chuyển liên tục giữa các sân thi đấu để xem xét phong độ học trò, tìm kiếm gương mặt mới cho ĐTQGảnh:NHƯ Ý
HLV Park Hang Seo di chuyển liên tục giữa các sân thi đấu để xem xét phong độ học trò, tìm kiếm gương mặt mới cho ĐTQGảnh:NHƯ Ý
TP - Giải bóng đá Vô địch Đông Nam Á  AFF Cup 2020 đang đứng trước những thách thức lớn do dịch COVID-19 gây ra. Cơ hội đến với Việt Nam khi không loại trừ khả năng AFF sẽ phải đổi thể thức để đảm bảo giải “chạy” trơn tru.

Tại Việt Nam, dịch COVID-19 đã được kiểm soát một cách nhanh chóng với một loạt những biện pháp quyết liệt, đồng bộ. Nhờ vậy, thể thao và các lĩnh vực đời sống xã hội khác như kinh tế, văn hóa, du lịch… đang dần trở lại. Từ cuối tháng 5, các giải bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam đã bắt đầu được tái khởi động. Cụ thể, cúp Quốc gia Bamboo Airways 2020 khởi tranh hôm 23/5 và trong tuần này, tới lượt LS V-League 2020 cũng được nối lại bằng các trận đấu thuộc vòng 3.

Tuy nhiên trong khu vực Đông Nam Á, diễn biến dịch COVID-19 vẫn hết sức phức tạp. Các nước vì vậy đều đang thực hiện các biện pháp hạn chế di chuyển, đi lại. Giải Vô địch bóng đá các nước như Thái Lan, Malaysia, Singapore đều chưa thể khởi tranh. Philippines thậm chí hoãn giải bóng đá quốc gia tới tháng 12/2020. Diễn biến trên đặt ra những thách thức rất lớn đối với các nhà tổ chức AFF Cup.

Trong thông báo mới nhất, AFF cho biết giải đấu sẽ vẫn diễn ra đúng kế hoạch vào cuối năm 2020. Tuy nhiên, thông tin mới đây cho biết không loại trừ khả năng AFF Cup 2020 sẽ không thể diễn ra theo thể thức hiện tại. Thay vào đó, BTC có thể tính đến phương án chọn 2 quốc gia đăng cai đá vòng bảng, sau đó từ bán kết sẽ tiếp tục thi đấu thể thức sân nhà/sân khách. Một khả năng khác được tính đến là AFF có thể chọn một nước đăng cai vòng bảng.

Phương án này sẽ giúp hạn chế việc di chuyển giữa các nước trong bối cảnh hạn chế đi lại nhiều nơi chưa được gỡ bỏ. Việc thi đấu tập trung cũng giảm nguy cơ lây nhiễm COVID-19.

Trao đổi với Tiền Phong hôm qua, TTK VFF Lê Hoài Anh cho biết. “Chúng tôi chưa nhận được thông báo chính thức từ AFF bởi đây có thể mới là các đề xuất được đưa ra trong bối cảnh dịch bệnh ở Đông Nam Á chưa được kiểm soát hoàn toàn. Từ nay tới thời điểm giải khởi tranh vẫn còn khá dài và khi đó, chúng ta có thể hy vọng dịch không còn nguy hiểm để giải đấu trở lại bình thường. Nhưng ở góc độ tổ chức, AFF chắc chắn sẽ phải có các phương án chuẩn bị cho các khả năng khác nhau”. TTK Lê Hoài Anh mặc dù vậy cũng cho rằng, trong trường hợp AFF Cup 2020 quay về với thể thức thi đấu cũ, chọn một hoặc hai quốc gia đăng cai vòng bảng, Việt Nam sẽ có nhiều cơ hội được chọn.

“Xét theo tình hình hiện nay thì rõ ràng Việt Nam đang kiểm soát tốt dịch COVID-19, được cộng đồng quốc tế đánh giá rất cao. Bóng đá Việt Nam cũng đã trở lại, đó là bằng chứng rõ nhất cho thấy chúng ta làm tốt công tác phòng chống dịch” - ông Lê Hoài Anh nói.

Liên quan đến đội tuyển Việt Nam, AFC mới đây đã thống nhất với FIFA kế hoạch tái khởi tranh các trận đấu thuộc Vòng loại thứ 2 World Cup 2022 và AFF Cup 2020. Trong đó, đội tuyển Việt Nam sẽ lần lượt gặp Malaysia ngày 13/10, Indonesia ngày 12/11 và UAE ngày 17/11. Trận đấu với Malaysia được xác định mang tính bản lề, quyết định cơ hội giành vé đi tiếp của đội tuyển Việt Nam. VFF và HLV Park Hang Seo đã sớm xác định sẽ dồn sức để đội tuyển Việt Nam quật đổ đối thủ trong chuyến làm khách tới Kuala Lumpur.

Theo TTK Lê Hoài Anh, hiện VFF và HLV Park Hang Seo đã lên kế hoạch cho các đợt tập trung của tuyển Việt Nam. Thời gian qua, ông Park và các trợ lý đã liên tục di chuyển các sân bóng để làm công tác sàng lọc, tuyển chọn quân. Dự kiến ở đợt tập trung đầu tiên tháng 8 tới, đội tuyển Việt Nam có thể triệu tập trên dưới 30 cầu thủ. Một vấn đề khó khăn là hiện tại do dịch COVID-19, VFF chưa thể chọn “quân xanh” cho đội tuyển rèn quân.

MỚI - NÓNG
Ngừng phiên tòa tranh chấp liên quan đến Hoa hậu Lê Hoàng Phương
Ngừng phiên tòa tranh chấp liên quan đến Hoa hậu Lê Hoàng Phương
TPO - Sau khi xuất hiện bằng chứng mới, Hội đồng xét xử quyết định tạm dừng phiên tòa  tranh chấp Hợp đồng quảng bá thương hiệu giữa Ban tổ chức cuộc thi Miss Grand Vietnam 2023 (BTC) và Công ty Cổ phần Bệnh viện Phẫu thuật thẩm mỹ Nam An (Bệnh viện Nam An), trong đó Hoa hậu Lê Hoàng Phương tham gia tố tụng với tư cách người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.