Đoạt Oscar, ‘Ký sinh trùng’ bị đối thủ ‘nhẹ ký’ đả bại tại LHP Baeksang gây tranh cãi

TPO - Tác phẩm Ký sinh trùng bị mất giải “Kịch bản xuất sắc nhất” vào phim điện ảnh Lối thoát trên không tại Baeksang, dù từng chiến thắng hạng mục này tại Oscar.

Ngày 5/6, lễ trao giải Baeksang (Baeksang Arts Awards) lần thứ 56 đã diễn ra tại Trung tâm triển lãm quốc tế Hàn Quốc KINTEX ở Ilsan, thành phố Goyang, tỉnh Gyeonggi, Hàn Quốc. Đây là một trong ba giải thưởng về phim ảnh danh giá nhất xứ kim chi, đồng thời là giải thưởng duy nhất vinh danh cả phim điện ảnh lẫn truyền hình. Baeksang được ví như “Quả cầu vàng Hàn Quốc”.

Ở mảng điện ảnh, “Ký sinh trùng” (Parasite) chiến thắng hạng mục quan trọng nhất: Phim hay nhất. Kết quả này nằm trong dự đoán vì siêu phẩm từng chinh phục cả giải thưởng điện ảnh lớn nhất thế giới Oscar hồi đầu năm. Hôm 3/6, “Parasite” cũng nhận giải tương tự tại Chuông vàng (Grand Bell Awards) tổ chức ở thủ đô Seoul.

Đoạt Oscar, ‘Ký sinh trùng’ bị đối thủ ‘nhẹ ký’ đả bại tại LHP Baeksang gây tranh cãi ảnh 1  "Ký sinh trùng" tiếp tục thu giải tại Baeksang.

Trong khi đó, đạo diễn Bong Joon Ho được xướng tên nhận giải Daesang (Giải thưởng lớn) cao quý - một trong những thành tựu cao nhất mà một hay một nhóm nghệ sĩ có thể đạt được.

Tuy nhiên, phim lại để tuột cúp vàng hạng mục “Kịch bản xuất sắc” vào tay biên kịch Lee Sang Geun của bom tấn Lối thoát trên không (EXIT). Giải “Đạo diễn xuất sắc” cũng bất ngờ xướng tên nữ đạo diễn Kim Bo Ra với bộ phim House of Hummingbird.

Đoạt Oscar, ‘Ký sinh trùng’ bị đối thủ ‘nhẹ ký’ đả bại tại LHP Baeksang gây tranh cãi ảnh 2 "Lối thoát trên không" bất ngờ đả bại "Ký sinh trùng" để giành giải "Kịch bản xuất sắc".

Điều này khiến dân mạng vô cùng bất ngờ, vì “Ký sinh trùng” từng thắng giải “Kịch bản gốc xuất sắc nhất” và “Đạo diễn xuất sắc” tại lễ trao giải Oscar lần thứ 92.

Nhiều người nhận xét, “Lối thoát trên phim” là một bộ phim điện ảnh cuốn hút, doanh thu phòng vé tốt, nhưng xét về nội dung chưa thực sự xuất sắc đến mức có thể đánh bại “Ký sinh trùng”, thậm chí “House of Hummingbird” còn được đánh giá cao hơn. Phim về đề tài sinh tồn nên độ kịch tính có thừa, lồng ghép các yếu tố hài hước và đề tài xã hội khéo léo, nhưng cốt truyện chưa đủ chiều sâu hay gây ấn tượng mạnh.

“Parasite thắng ở Oscar nhưng không thắng ở Baeksang. Tôi thực sự cảm thấy khó hiểu”, “Baeksang nhắn nhủ Parasite: Bạn đã có quá nhiều giải rồi nên nghỉ ngơi đi, không phải lo lắng chúng tôi sẽ trao thêm cái gì nữa”, “Tôi đã xem cả ‘EXIT’ và ‘Parasite’ rồi và ‘EXIT’ thực sự buồn ngủ. Baeksang có vấn đề gì với Bong Joon Ho và ‘Parasite’ à?”… là những bình luận từ phía khán giả xem lễ trao giải. Những thắc mắc tương tự cũng được đặt ra với giải “Đạo diễn xuất sắc”.

Giải “Nam chính xuất sắc” thuộc về Lee Byung Hun trong phim Người kế nhiệm (The Man Stangding Next). Tài tử lắm tài nhiều tật này cũng giành giải thưởng tương tự ở lễ trao giải điện ảnh Chuông vàng, với vai diễn trong phim Đại thảm họa núi Baekdu (Ashfall). Nữ diễn viên Jeon Do Yeon trở thành “Ảnh hậu” của Baeksang năm nay nhờ phần thể hiện xuất sắc trong “Ngày sinh nhật” (Birthday). 

Ở mảng truyền hình, “Giải đấu bóng chày” (Hot Stove League) vượt qua loạt cái tên “bom tấn” như Hạ cánh nơi anh (Crash Landing on You), Vương triều xác sống (Kingdom)… giành giải “Phim hay nhất”.

Đoạt Oscar, ‘Ký sinh trùng’ bị đối thủ ‘nhẹ ký’ đả bại tại LHP Baeksang gây tranh cãi ảnh 3 “Giải đấu bóng chày” thắng giải "Phim hay nhất" ở mảng truyền hình.

Trong khi đó, “Khi hoa trà nở” (When the Camellia Blooms) gây bất ngờ khi được xướng tên ở hai giải quan trọng là Daesang cao quý và “Nam diễn viên xuất sắc” cho Kim Hae Neul.

Đoạt Oscar, ‘Ký sinh trùng’ bị đối thủ ‘nhẹ ký’ đả bại tại LHP Baeksang gây tranh cãi ảnh 4 "Khi hoa trà nở" nhận giải Daesang cao quý.
Đoạt Oscar, ‘Ký sinh trùng’ bị đối thủ ‘nhẹ ký’ đả bại tại LHP Baeksang gây tranh cãi ảnh 5 Kim Hae Neul trở thành "Ảnh đế" mảng truyền hình.

Không ngoài dự đoán, cúp vàng “Nữ diễn viên xuất sắc” thuộc về Kim Hee Ae với vai người vợ bị chồng phản bội trong phim 18+ Thế giới hôn nhân (The World of the Married). Bộ phim đề tài ngoại tình này còn mang về giải “Đạo diễn xuất sắc” cho Mo Wan Il.

Đoạt Oscar, ‘Ký sinh trùng’ bị đối thủ ‘nhẹ ký’ đả bại tại LHP Baeksang gây tranh cãi ảnh 6 Dàn "Ảnh đế", "Ảnh hậu" giải Baeksang năm nay: Lee Buyng Hun, Jeon Do Yeon, Kim Hee Ae và Kim Hae Neul (từ trái qua).

Dù gây sốt toàn châu Á, cặp đôi Son Ye Jin - Hyun Bin lại không nhận được giải thưởng chính nào, thay vào đó chỉ giành được giải phụ Tiktok Popularity Award (bình chọn của khán giả trên TikTok).

Đoạt Oscar, ‘Ký sinh trùng’ bị đối thủ ‘nhẹ ký’ đả bại tại LHP Baeksang gây tranh cãi ảnh 7 Cặp đôi đình đám Son Ye Jin - Hyun Bin nhận chung giải phụ.

Kết quả Giải thưởng Nghệ thuật Baeksang lần thứ 56:

Mảng Điện ảnh

Daesang: Bong Joon Ho

Phim hay nhất: Ký sinh trùng

Đạo diễn xuất sắc: Kim Bo Ra với House of Hummingbird

Kịch bản xuất sắc: Lee Sang Geun với Lối thoát trên không

Nam diễn viên xuất sắc: Lee Byung Hun trong Người kế nhiệm

Nữ diễn viên xuất sắc: Jeon Do Yeon trong Ngày sinh nhật

Nam diễn viên phụ xuất sắc: Lee Kwang Soo trong Thằng em lý tưởng (Inseparable Bros).

Nữ diễn viên phụ xuất sắc: Kim Sae Byuk trong House of Hummingbird

Nam diễn viên mới xuất sắc: Park Myung Hoon trong Ký sinh trùng

Nữ diễn viên mới xuất sắc: Kang Mal Geum trong Lucky Chan Sil

Đạo diễn mới xuất sắc: Kim Do Young với Kim Ji Young Born 1982

Mảng truyền hình

Daesang: Khi hoa trà nở

Phim hay nhất: Giải đấu bóng chày

Đạo diễn xuất sắc: Mo Wan Il với Thế giới hôn nhân

Nam diễn viên xuất sắc: Kang Ha Neul trong Khi hoa trà nở

Nữ diễn viên xuất sắc: Kim Hee Ae trong Thế giới hôn nhân

Nam diễn viên phụ xuất sắc: Oh Jung Se trong Khi hoa trà nở

Nữ diễn viên phụ xuất sắc: Kim Seon Young trong Hạ cánh nơi anh

Nam diễn viên mới xuất sắc: Ahn Hyo Seop trong Người thầy y đức 2 (Dr. Romantic 2)

Nữ diễn viên mới xuất sắc: Kim Da Mi trong Tầng lớp Itaewon (Itaewon Class)

Tiktok Popularity Award: Hyun Bin - Son Ye Jin

Nam nghệ sĩ giải trí: MC Yoo Jae Suk

Nữ nghệ sĩ giải trí: Park Na Rae

Theo Theo Naver
MỚI - NÓNG
Ga Hà Nội sẽ thành ga đường sắt đô thị nội đô
Ga Hà Nội sẽ thành ga đường sắt đô thị nội đô
TPO - Sở GTVT Hà Nội vừa báo cáo thành phố việc rà soát và đưa ra định hướng xây dựng các dự án đường sắt đô thị, đường sắt quốc gia trên địa bàn. Theo đó, từ nay đến năm 2035, các tuyến đường sắt quốc gia sẽ di dời ra ga đầu mối Ngọc Hồi, ga Hà Nội sẽ trở thành ga đường sắt nội đô.