Nối gót Mỹ, Brazil dọa rút khỏi WHO

Tổng thống Brazil Jair Bolsonaro. Ảnh: Tân Hoa Xã
Tổng thống Brazil Jair Bolsonaro. Ảnh: Tân Hoa Xã
TPO - Tổng thống Brazil Jair Bolsonaro hôm qua, 5/6, đe dọa nước này sẽ rút khỏi Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) nếu WHO không bỏ thái độ thiên vị chính trị.

Trước đó, WHO từng nhiều lần phản đối những nỗ lực của Tổng thống Bolsonaro trong việc dỡ bỏ lệnh phong tỏa tại các địa phương, giữa lúc dịch COVID-19 vẫn đang diễn biến phức tạp ở Nam Mỹ.

Phát ngôn viên WHO - Margaret Harris cho biết tiêu chí quan trọng để dỡ bỏ lệnh phong tỏa là làm chậm quá trình lây nhiễm.

Tuy nhiên, Brazil hiện vẫn đang là quốc gia có số ca mắc COVID-19 cao thứ 2 thế giới, chỉ sau Mỹ. Số ca tử vong vì COVID-19 của Brazil cũng đã vượt qua Italy hôm thứ Năm, 4/6.

Tổng thống Bolsonaro từng công khai phản đối việc chính quyền các bang ban hành lệnh phong tỏa, vì cho rằng biện pháp này ảnh hưởng nặng nề đến nền kinh tế.

Tổng thống Mỹ Donald Trump - người có chung quan điểm với ông Bolsonaro - tháng trước cho biết Mỹ sẽ chấm dứt vai trò thành viên của WHO nếu tổ chức này không ngừng thiên vị Trung Quốc.

Tính đến Chủ nhật, 6/6, Brazil đã ghi nhận tổng cộng 646.006 ca mắc COVID-19, với 35.047 ca tử vong.

Trong khi đó, tại Mỹ, số ca bệnh đã lên tới mức gần 2 triệu (1.965.912 ca) với 111.394 ca tử vong.

Theo Theo Tân Hoa Xã
MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.