Hé lộ nguyên nhân đập tràn Bara Đô Lương vỡ toang 'uy hiếp' 7.800 hộ dân

TPO - Nguyên nhân vỡ đập được xác định là do công trình xây dựng từ lâu, hơn 80 năm, nên nhiều chỗ bê tông bị lão hóa không đảm bảo cường độ chịu lực, hệ thống chân đập bị rỗng.
Hé lộ nguyên nhân đập tràn Bara Đô Lương vỡ toang 'uy hiếp' 7.800 hộ dân ảnh 1

Ghi nhận tại đập Bara Đô Lương sáng 8/6, nhiều máy móc được huy động ngăn nước. Những xe tải hạng nặng chở đá, khối bê tông lớn liên tục làm việc để ngăn dòng chảy phần đập nước bị vỡ. Dự kiến, trong chiều nay đoạn đập này sẽ được ngăn hoàn toàn.

Hé lộ nguyên nhân đập tràn Bara Đô Lương vỡ toang 'uy hiếp' 7.800 hộ dân ảnh 2

Khối lượng đá lớn được đưa vào công trường ngăn thành đập ở sông Lam

Hé lộ nguyên nhân đập tràn Bara Đô Lương vỡ toang 'uy hiếp' 7.800 hộ dân ảnh 3

Đập Bala Đô Lương được Pháp xây dựng năm 1930 và hoàn thành năm 1937, để phục vụ tưới tiêu cho các vùng đồng bằng Nghệ An. Qua 80 năm khai thác và sử dụng đã bị xuống cấp nghiêm trọng.

Hé lộ nguyên nhân đập tràn Bara Đô Lương vỡ toang 'uy hiếp' 7.800 hộ dân ảnh 4

Nước trên thượng nguồn sông Đào hôm nay thấp hơn 1m so với hôm qua. Nhà máy nước Đô Lương nằm trên sông Đào, cấp nước sinh hoạt cho hơn 7.800 hộ dân ở huyện Đô Lương phải ngừng hoạt động gần 1 ngày.

Hé lộ nguyên nhân đập tràn Bara Đô Lương vỡ toang 'uy hiếp' 7.800 hộ dân ảnh 5

 Trước đó, như đã đưa tin, sáng 7/6, khoang số 10, 11 tại đập Bara Đô Lương nằm trên sông Lam bị gãy sập hoàn toàn.

Hé lộ nguyên nhân đập tràn Bara Đô Lương vỡ toang 'uy hiếp' 7.800 hộ dân ảnh 6

 Sự cố nghiêm trọng gây nên hiện tượng tụt mực nước đầu kênh dẫn dòng và không đủ lượng nước theo yêu cầu chảy vào kênh chính, dẫn đến nước vào hệ thống thủy lợi Bắc Nghệ An bị thiếu hụt từ 50 - 70%, gây khô hạn vùng Yên Thành, Quỳnh Lưu và Diễn Châu, với tổng diện tích khoảng 20.000 ha lúa đã gieo cấy bị ảnh hưởng.

Hé lộ nguyên nhân đập tràn Bara Đô Lương vỡ toang 'uy hiếp' 7.800 hộ dân ảnh 7
Hé lộ nguyên nhân đập tràn Bara Đô Lương vỡ toang 'uy hiếp' 7.800 hộ dân ảnh 8

Nguyên nhân vỡ đập được xác định là do công trình xây dựng từ lâu (hơn 80 năm) nên nhiều chỗ bê tông bị lão hóa, không đảm bảo cường độ chịu lực, hệ thống chân đập bị rỗng dẫn đến đập đỗ vỡ.

Năm 2017, tỉnh Nghệ An có chủ trương đầu tư xây dựng đập dâng mới, thay thế đập dâng cũ với nguồn vốn hơn 300 tỷ đồng, chủ yếu vay của JICA Nhật Bản.

Chủ đầu tư dự án là Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Nghệ An, đơn vị thị công là Công ty TNHH Hòa Hiệp (trụ sở tại TP Vinh). Dự án này nhằm đảm bảo nguồn tưới ổn định cho hơn 28.800 ha đất nông nghiệp, tạo nguồn cấp nước cho công nghiệp và sinh hoạt cho 4 huyện Đô Lương, Yên Thành, Diễn Châu, Quỳnh Lưu và Thị xã Hoàng Mai.

MỚI - NÓNG