Bản tin 8H: Quốc hội tiến hành công tác nhân sự

Quang cảnh phiên họp Quốc hội. Ảnh: Văn Điệp/TTXVN
Quang cảnh phiên họp Quốc hội. Ảnh: Văn Điệp/TTXVN
TPO - Hôm nay (10/6), Quốc hội nghe Ủy ban Thường vụ Quốc hội trình dự kiến nhân sự để Quốc hội bầu Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia, sau đó tiến hành thảo luận tại Đoàn.

Chiều ngày 10/6, Quốc hội tiến hành công tác nhân sự. Theo đó, Quốc hội nghe Ủy ban Thường vụ Quốc hội trình dự kiến nhân sự để Quốc hội bầu Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia; Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc trình bày Tờ trình đề nghị phê chuẩn việc miễn nhiệm chức vụ Phó Thủ tướng Chính phủ đối với ông Vương Đình Huệ; Ủy ban Thường vụ Quốc hội trình Quốc hội miễn nhiệm chức vụ Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội đối với bà Nguyễn Thanh Hải. Sau đó, Quốc hội thảo luận tại Đoàn về các vấn đề nêu trên.


Ngày 9/6, Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng đã quyết định thi hành kỷ luật đối với Ban Thường vụ Quận ủy Hồng Bàng bằng hình thức khiển trách. Theo đó, Ban Thường vụ Quận ủy Hồng Bàng đã vi phạm quy chế làm việc, thiếu chỉ đạo kiểm tra, giám sát để xảy ra nhiều sai phạm nghiêm trọng trong công tác quy hoạch, quản lý đất đai, trật tự xây dựng tại Dự án Chợ đầu mối rau, quả phường Sở Dầu, quận Hồng Bàng gây hậu quả khó khắc phục, ảnh hưởng đến uy tín của Quận ủy, gây dư luận không tốt trong cán bộ, đảng viên và nhân dân.


Sở Xây dựng TP HCM từ ngày 27 đến 29/5 cùng UBND các quận 1, 3, 4, 5, 10 và Bình Thạnh, Trung tâm Quản lý hạ tầng kỹ thuật thành phố khảo sát việc quản lý, chăm sóc cây xanh trong khuôn viên 21 trường từ mầm non đến THPT. Khảo sát hơn 430 cây trong 21 trường, Sở Xây dựng phát hiện nhiều cây bị sâu bệnh, mục thân, có nguy cơ đổ nên đề xuất đốn hạ. Phần lớn trường được Sở Xây dựng TP HCM khuyến cáo đốn hạ 1-4 cây có nguy cơ đổ hoặc tỉa cành.


Lúc 9h35 ngày 9/6, Đài Thông tin duyên hải (TTDH) Hải Phòng nhận được yêu cầu trợ giúp 1 tàu cá có thuyền viên mất tích sau va chạm với tàu hàng. Theo thông tin này, sau khi xảy ra va chạm với tàu Annie Gas 09, tất cả 7 thuyền viên trên tàu cá TH 90282 TS đều bị rơi xuống biển và chỉ có 2 người được cứu vớt kịp thời. Đến 10h15 sáng cùng ngày, Đài TTDH Hải Phòng đã bắt được liên lạc với tàu Annie Gas 09 và được biết tàu cá TH 90282 TS đã chìm hẳn. Sau đó, tàu Annie Gas 09 vớt thêm được 1 thuyền viên nữa, không may người này đã tử vong.


Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hôm nay (10/6), do tác động của vùng hội tụ trên mực 1.500m nên ở các tỉnh vùng núi và trung du Bắc bộ có mưa rào và dông rải rác. Nhờ mưa dông, nắng nóng sẽ tạm thời giảm ở vùng núi Bắc bộ, trong khi đồng bằng và trung du Bắc bộ, nhiệt độ có xu hướng giảm khoảng 2-4 độ so với hôm qua nhưng vẫn đạt ngưỡng nắng nóng 34-37 độ. Từ ngày mai (11/6), nhiệt độ tăng nhanh trở lại, nắng nóng mở rộng ra toàn Bắc bộ và kéo dài đến khoảng ngày 13/6. (XEM CHI TIẾT)


Ngày 10/6, Ban Chỉ đạo Quốc gia Phòng chống dịch COVID-19 cho biết: Qua 55 ngày, Việt Nam không có ca mắc COVID-19 ở cộng đồng. Theo báo cáo của Tiểu ban Điều trị - Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19, đến thời điểm này Việt Nam đã chữa khỏi 317/332 bệnh nhân (chiếm 95,2%), trong đó 49/50 bệnh nhân mang quốc tịch nước ngoài đã được Việt Nam điều trị khỏi. Hiện còn 15 bệnh nhân đang được điều trị tại các cơ sở y tế, đa số có sức khỏe ổn định. (XEM CHI TIẾT)


Chiều ngày 9/6, ông Lê Ngọc Tính, Chủ tịch UBND huyện Phú Hòa, tỉnh Phú Yên xác nhận, khoảng 14h45 cùng ngày, khi đang lưu thông đến km 23+900 Quốc lộ 25 (thuộc địa bàn thôn Phú Sen, xã Hòa Định Tây) bằng xe máy, anh Đỗ Minh Thảo (SN 1988, ở phường 5, TP Tuy Hòa , tỉnh Phú Yên) và anh Lê Ngọc Báu (SN  1992, ở phường 9, TP Tuy Hòa) gặp mưa, kèm gió lớn. Bất ngờ một trụ điện dân sinh do người dân tự trồng, kéo dây điện bắc ngang qua đường bị đổ làm dây điện vướng vào người hai anh Thảo và Báu khiến cả hai người tử vong tại chỗ. (XEM CHI TIẾT)

MỚI - NÓNG
Phát triển nghề đông y trên phố Lãn Ông gắn với du lịch Hà Nội
Phát triển nghề đông y trên phố Lãn Ông gắn với du lịch Hà Nội
TPO - Ngày 20-4, tại Trung tâm Giao lưu Văn hoá Phố cổ Hà Nội số 50 Đào Duy Từ, Hoàn Kiếm đã diễn ra buổi toạ đàm “Nghề Đông y Hoàn Kiếm gắn với sự phát triển phố nghề Lãn Ông”. Sự kiện nằm trong chuỗi hoạt động văn hóa “Giữ nghề xưa trên phố”, nhằm tôn vinh nghề đông y cổ truyền và Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác.