Nữ sinh xứ Nghệ ‘đốn tim’ với hình ảnh thôn nữ

TPO - Đậu Thị Kim Oanh bất ngờ bén duyên diễn xuất và thể hiện vai thôn nữ. Với gương mặt khả ái, mái tóc dài, Kim Oanh đã “đốn tim” gây thương nhớ cho nhiều người theo dõi.  

Bất ngờ bén duyên với diễn xuất

 Đậu Thị Kim Oanh (SN 2002) học sinh THPT Kim Liên, Nam Đàn, Nghệ An được nhiều người biết đến hơn khi tham gia MV tác phẩm mới “Tình quê xứ Nghệ” phát sóng trên Đài Truyền hình Nghệ An.

“Tình quê xứ Nghệ” do nhạc sỹ Phan Huy Hà phổ nhạc lời thơ Nguyễn Cảnh Bình. Kim Oanh thể hiện thành công hình ảnh thôn nữ mộc mạc với lối diễn tự nhiên. Đặc biệt, gương mặt thanh tú, mái tóc đen dài… của cô đã gây thương nhớ cho nhiều người xem.

Nữ sinh xứ Nghệ ‘đốn tim’ với hình ảnh thôn nữ ảnh 1 Kim Oanh xuất hiện trong MV “Tình quê xứ Nghệ”. Ảnh: NVCC

 Ít ai biết đây là lần đầu tiên Kim Oanh tham gia diễn xuất và việc trở thành diễn viên cũng tình cờ. “Tôi được biết ekip sản xuất đã nhờ Đoàn Thanh niên xã Xuân Lâm tuyển diễn viên. Lúc đầu tôi chỉ đi theo bạn, nhưng không ngờ lại được chọn vào vai nữ chính. MV này chủ yếu muốn quảng bá hình ảnh của quê hương nên tôi nhiệt tình tham gia mà không nghĩ ngợi gì”.

Nữ sinh xứ Nghệ ‘đốn tim’ với hình ảnh thôn nữ ảnh 2 Kim Oanh chớm bén duyên với nghề diễn xuất. Ảnh: NVCC

 Đến nay, Kim Oanh đã được nhiều người biết đến và yêu mến hơn. Mới đây, cô được mời tham gia MV ca nhạc mới mang tên “Hoa bèo tím”. Chớm bén duyên với nghề diễn, nhưng đây không phải là ước mơ của cô. “Nếu có thời gian và vai diễn phù hợp thì mình sẽ tham gia chứ mình không có ý định theo nghề diễn xuất” – Kim Oanh chia sẻ.

 Phía sau màn ảnh nhỏ

 Kim Oanh sinh ra và lớn lên trong một gia đình thuần nông ở xã Xuân Lâm, huyện Nam Đàn. Mẹ đi lao động nước ngoài từ khi cô mới 5 tuổi. Cách đây 4 năm bố Oanh qua đời. “Từ ngày bố mất đột ngột, cuộc sống gia đình trở nên khó khăn hơn, một mình mẹ lo toan kinh tế, 4 năm nay mẹ chưa về nhưng việc nhà mình có thể lo được để mẹ có thể yên tâm làm việc”, Kim Oanh tâm sự.

Nữ sinh xứ Nghệ ‘đốn tim’ với hình ảnh thôn nữ ảnh 3 Kim Oanh luôn nỗ lực trong học tập và tích cực tham gia nhiều hoạt động của nhà trường

 Oanh hiện sống với bà nội, ông chú và em trai. Nhà có 4 người, nhưng bà nội bị tai biến gần 10 năm nay, thường xuyên đau ốm; ông chú thần kinh không được ổn định, hay bỏ nhà đi; sức khoẻ của em trai cũng không được bình thường. Vì vậy, Kim Oanh phải lo lắng, chăm sóc gia đình nhiều hơn.

 Chịu nhiều thiệt thòi và mang nhiều áp lực tinh thần nhưng Kim Oanh luôn có ý thức vươn lên trong học tập. Mười năm liền cô bạn luôn đạt danh hiệu học sinh giỏi và nhiều thành tích khác tại các kỳ thi của trường, huyện tổ chức. 

MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.