Bản tin 8H: Bé trai bị bỏ rơi ở hố ga trở bệnh nặng

Bé trai bị bỏ rơi ở hố ga được chăm sóc tại Bệnh viện đa khoa Xanh Pôn ngày 9/6. Ảnh: Minh Nhật/VNE
Bé trai bị bỏ rơi ở hố ga được chăm sóc tại Bệnh viện đa khoa Xanh Pôn ngày 9/6. Ảnh: Minh Nhật/VNE
TPO - Kết quả xét nghiệm mới nhất cho biết bé trai bị bỏ rơi ở hố ga nhiễm trùng nặng hơn, nguy cơ sốc nhiễm khuẩn, suy gan.

Liên quan đến tình trạng sức khỏe của bé trai được người dân phát hiện nằm trong hố ga ở xã Thanh Mỹ, thị xã Sơn Tây, Hà Nội, bác sĩ Thái Bằng Giang, Trưởng khoa Sơ sinh, Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn, cho biết bé dương tính với trực khuẩn gram âm. Bé có nguy cơ sốc nhiễm khuẩn và mắc một vài bệnh lý như suy gan, suy thận, thậm chí suy đa tạng. Tiên lượng của bé nặng hơn trong những ngày tới. Hiện, các y bác sĩ tại bệnh viên Xanh Pôn đang tích cực điều trị, trong trường hợp cần thiết sẽ hội chẩn với Bệnh viện Nhi Trung ương.


Vào khoảng 22h40 ngày 12/6, đám cháy lớn xảy ra tại nhà xưởng tại khu công nghiệp Ngọc Hồi (xã Vạn Phúc, Thanh Trì, Hà Nội). Nơi xảy ra hỏa hoạn là vực nhà xưởng sát bên Viện Điều tra, quy hoạch rừng, vào thời điểm xảy ra hỏa hoạn, khói đen bốc cao hàng chục mét. Nhiều tiếng nổ lớn phát ra từ bên trong đám cháy và ngọn lửa bốc cao khoảng 5-6m. Sau khoảng hơn 1 tiếng đồng hồ tích cực chữa cháy, đám cháy cơ bản được khống chế. Lực lượng chức năng đang điều tra làm rõ nguyên nhân vụ cháy.


Sáng 13/6, thông tin từ UBND tỉnh Hà Tĩnh cho biết, ông  Nguyễn Hồng Lĩnh, Phó Chủ tịch tỉnh này vừa ký quyết định về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ đối với ông Nguyễn Đ.P. (SN 1981, ngụ phường Đậu Liêu, thị xã Hồng Lĩnh). Ông P. bị xử phạt số tiền 35 triệu đồng và bị tước quyền sử dụng giấy phép lái xe 23 tháng do lỗi vi phạm nồng độ cồn.  Trước đó, ngày 17/5, CSGT kiểm tra và đo được tài xế ô tô P. có nồng độ cồn vượt quá 0,4 miligam/lít khí thở (0,658mg/l).


Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hôm nay (13/6), nền nhiệt cao nhất ở đồng bằng, trung du Bắc Bộ là 34-37 độ, có nơi trên 37 độ. Tại Bắc Trung Bộ dự báo nắng nóng vẫn tiếp tục kéo dài. Nền nhiệt hôm nay cao nhất 35-38 độ, có nơi trên 39 độ. Từ chiều tối và đêm nay đến ngày 15/6 ở Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to và dông. Riêng vùng núi và trung du có mưa to đến rất to. Bắc Trung Bộ có mưa dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. (XEM CHI TIẾT)


Theo báo cáo của Tiểu ban Điều trị - Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19, đến nay tổng số trường hợp mắc COVID-19 được chữa khỏi ở nước ta là 323/333 bệnh nhân (chiếm 97%). Trong đó 49/50 bệnh nhân mang quốc tịch nước ngoài đã được Việt Nam điều trị khỏi (hiện cả nước chỉ còn duy nhất bệnh nhân 91 là phi công người Anh đang được điều trị tại Bệnh viện Chợ Rẫy). 10 bệnh nhân COVID-19 còn lại của nước ta đang được điều trị tại 6 cơ sở y tế, đa số có sức khỏe ổn định. (XEM CHI TIẾT)


Chiều 12/6, Ban Trị sự (BTS) Giáo hội Phật giáo Việt Nam tại TPHCM đã có phiên họp nhằm xử lý vụ việc Sư cô Thích nữ Hạnh Thảo (tức bà Nguyễn Thị Minh Hiếu, SN 1974) có hành vi đánh bé Đ.Ph trong một clip được lan truyền trên mạng xã hội gây bức xúc dư luận mấy ngày qua. GHPGVN TPHCM thống nhất thu hồi quyết định bổ nhiệm trụ trì chùa Long Nguyên đối với Sư cô Thích nữ Hạnh Thảo, thu hồi khuôn dấu chùa Long Nguyên, đồng thời áp dụng hình thức kỷ luật biệt chúng sám hối trong thời gian 6 tháng đối với sư cô này. (XEM CHI TIẾT)


Nguồn tin của PV tối 12/6 cho hay, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Thị ủy Long Mỹ (tỉnh Hậu Giang) vừa quyết định thi hành kỷ luật nhiều cán bộ vi phạm điều lệ Đảng. Trong đó, 3 người bị kỷ luật Khiển trách vì đã khai khai báo lý lịch không trung thực, gồm: ông T.V.U - Bí thư phường Trà Lồng; ông N.N.D - Phó Bí thư phường Thuận An và ông N.V.T - Chủ tịch UBND xã Tân Phú. Còn người bị kỷ luật Khiển trách vì có hành vi sửa năm sinh làm trẻ lại 2 tuổi là ông T.P.T - Phó Bí thư phường Bình Thạnh. (XEM CHI TIẾT)

MỚI - NÓNG