Mỹ: Số ca mắc mới COVID-19 cao kỉ lục, 20 triệu người có thế đã nhiễm bệnh

Ảnh minh hoạ: Cleveland.com
Ảnh minh hoạ: Cleveland.com
TPO - Mỹ hôm qua, 25/6, ghi nhận thêm 37.077ca mắc COVID-19 mới. Đây là số ca mắc mới trong một ngày cao nhất kể từ khi dịch bùng phát tại Mỹ.

Theo CNN, số liệu trên được công bố bởi Đại học Johns Hopkins.

Kỉ lục trước đó từng được ghi nhận vào ngày 24/4, khi Mỹ có thêm 36.291 ca mắc COVID-19 mới.

Tính đến thời điểm hiện tại, số ca mắc COVID-19 ở Mỹ đã vượt mốc 2,4 triệu ca, với hơn 124.000 người tử vong.

Trong bối cảnh số ca mắc COVID-19 tiếp tục tăng cao, một số bang của Mỹ vẫn chưa có kế hoạch nới lỏng lệnh hạn chế.

Thống đốc bang Texas – Greg Abbot tuyên bố tạm ngừng quy trình mở cửa trở lại, đồng thời ra lệnh cho các bệnh viện phải đảm bảo đủ giường cho bệnh nhân COVID-19.

Ngoài Texas, hai bang khác của Mỹ là California và Floria cũng ghi nhận số ca mắc mới COVID-19 cao “chóng mặt”, khoảng hơn 5.000 ca/ngày.

Cùng lúc đó, Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh (CDC) Mỹ tiết lộ nước này có thể mới chỉ kiểm đếm được khoảng 10% số ca mắc COVID-19.

Điều này đồng nghĩa với việc khoảng 20 triệu người Mỹ có thể đã nhiễm bệnh, nhưng không có triệu chứng hoặc chỉ có triệu chứng nhẹ.

Vì ở Mỹ, việc xét nghiệm chủ yếu chỉ được áp dụng cho những người có triệu chứng nặng, hoặc đến khám bệnh tại cơ sở y tế/trung tâm dưỡng lão.

Theo Theo CNN
MỚI - NÓNG