Sau lùm xùm dư luận, Giám đốc Sở Y tế Đà Nẵng xin rút khỏi đề xuất khen thưởng

Bà Ngô Thị Kim Yến có đơn xin rút khỏi danh sách khen thưởng vì bị tổn thương sau những ý kiến trái chiều của dư luận. Ảnh: Nguyễn Thành
Bà Ngô Thị Kim Yến có đơn xin rút khỏi danh sách khen thưởng vì bị tổn thương sau những ý kiến trái chiều của dư luận. Ảnh: Nguyễn Thành
TPO - Bà Ngô Thị Kim Yến - Giám đốc sở Y tế TP Đà Nẵng vừa có đơn xin rút khỏi danh sách đề xuất khen thưởng cấp nhà nước, không nhận bất cứ hình thức khen thưởng nào vì cảm thấy bị tổn thương trước những ý kiến trái chiều trong dư luận. 

Ngày 29/6, trước những xì xầm, bà Yến có đơn xin rút khỏi danh sách đề nghị khen thưởng, xin không nhận bất cứ khen thưởng nào vì cá nhân cảm thấy bị tổn thương.

Nguyên nhân xuất phát từ việc Sở Y tế - cơ quan thường trực Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 của TP là đơn vị tham mưu việc trình danh sách đề nghị khen thưởng, trong danh sách đó lại có tên bà Yến.

Ngày 25/6, Sở Y tế ban hành văn bản kèm danh sách đề nghị khen thưởng cấp Nhà nước sau khi Ban thi đua khen thưởng TP Đà Nẵng họp lấy ý kiến. Trong danh sách có tên bà Ngô Thị Kim Yến với mức đề nghị được tặng Huân chương lao động hạng III. Nhưng ít ai biết, trước đó, ngày 12/6 văn bản đề nghị gửi lên từ Sở, bà Yến chỉ để tên mình "nằm" ở mức nhận Bằng khen của Thủ tướng.

Ngày 25/6, Ban thi đua khen thưởng với sự có mặt của lãnh đạo TP, sở ngành họp đánh giá, ghi nhận đóng góp của Giám đốc Sở, cũng như của Sở y tế TP Đà Nẵng trong công cuộc phòng chống đại dịch COVID-19. Ý kiến tập thể đồng ý đưa bà Yến vào danh sách nhận Huân chương Lao động hạng III. Đó là sự ghi nhận không chỉ cho cá nhân bà Yến mà cho ngành y tế TP.

Theo thủ tục hành chính, Sở Y tế là cơ quan thường trực của Ban phòng chống dịch COVID-19 theo chỉ đạo của Ban chỉ đạo phòng chống dịch Trung ương lập văn bản đề xuất khen thưởng sau khi lấy ý kiến của Ban thi đua khen thưởng TP. Ồn ào phát sinh khi văn bản này bị đưa ra ngoài và tung lên các trang mạng.   

Dư luận dậy sóng với những bình luận, lời lẽ trái ngược nhằm vào nữ Giám đốc sở Y tế TP Đà Nẵng.

MỚI - NÓNG