Phim của sao hạng A Hàn Quốc bị gửi nhiều thư chỉ trích vì thô tục và gợi dục

TPO - Nhiều khán giả xứ sở kim chi bày tỏ sự khó chịu với nhiều phân cảnh mang hướng gợi dục và khá thô thiển của bộ phim mà nam diễn viên Kim Soo Hyun đóng chính.
 Video: Phân đoạn gây tranh cãi trong "Điên thì có sao"

Truyền thông Hàn Quốc đưa tin, bộ phim “Điên thì có sao” (Tên gốc: Psycho But It's Ok) do diễn viên đình đám Kim Soo Hyun (vai nam điều dưỡng Kang Tae) đóng chính sau 4 tập phát sóng đang bị chỉ trích vì có nhiều cảnh quay dễ gây liên tưởng tới việc quấy rối tình dục.

Hôm 30/6, Ủy ban Truyền thanh - Phát sóng Hàn Quốc cho biết đơn vị này nhận được hơn 50 bức thư khiếu nại của khán giả, liên quan đến các cảnh phim trong tập 3 (phát sóng hôm 27/6) của “Điên thì có sao”.

Cụ thể, người xem bày tỏ sự không hài lòng với cảnh nữ nhà văn viết truyện thiếu nhi Moon Young (Seo Ye Ji đóng) tự tiện đi vào phòng thay đồ của bệnh viện rồi bắt gặp nam điều dưỡng Kang Tae trong lúc anh này đang cởi trần. Thấy thân hình rắn rỏi và body sáu múi của anh, cô nhìn chằm chằm, đưa tay định chạm vào cơ thể Kang Tae rồi ôm chặt anh nhưng sau đó bị đẩy ra.

Phim của sao hạng A Hàn Quốc bị gửi nhiều thư chỉ trích vì thô tục và gợi dục ảnh 1  

Hay việc vai nữ trên có lời thoại khiếm nhã ở hành lang bệnh viện đông người với Kang Tae khi khi nói: "Anh hay cười với bệnh nhân, vậy tại sao lạnh lùng với tôi như vậy? Ban đêm anh nồng nhiệt lắm mà?" rồi cô liên tưởng tới cảnh mình ngủ mơ, ôm nam chính và rên rỉ.

Bên cạnh đó, “Điên thì có sao” còn có một số cảnh quay, lời thoại gây tranh cãi như việc Kwak Dong Yeon - nhân vật mắc bệnh hưng cảm, liên tục khoe thân. Do đó, ở cuối tập ba, lúc Dong Yeon chặn đầu xe của Moon Young rồi phanh áo để lộ cơ thể trần truồng trước mặt nữ nhà văn và cô đã có lời nhận xét khá nhạy cảm về bộ phận kín của anh. Hay ở phân đoạn khác, nữ nhà văn còn táo bạo “gạ tình” Moon Gang Tae khi hỏi: “Anh có muốn ngủ với tôi không?” giữa chốn đông người. 

Trên mạng xã hội, khán giả Hàn Quốc bày tỏ: “Tôi thực sự không thể chịu nổi việc quấy rối tình dục được coi như một trò ‘tấu hài’”, “Tôi muốn xem bộ phim này vì Kim Soo Hyun, nhưng những cảnh quay đó có lẽ sẽ khiến tôi phải suy nghĩ lại”, “Tất cả các cảnh quay trên đều có vấn đề. Tôi không thể tin nổi là một số người vẫn đang cố gắng theo dõi bộ phim, kiểu như ‘hãy nhìn cách chúng tôi tha thứ khi bị quấy rối tình dục’ này, phải không?”,…(Koreaboo trích dẫn).

Phim của sao hạng A Hàn Quốc bị gửi nhiều thư chỉ trích vì thô tục và gợi dục ảnh 2  

Trước “Điên thì có sao”, bộ phim “Backstreet Rookie “ về chủ đề gia đình cũng từng bị gần 7.000 người gửi thư khiếu nại lên Ủy ban Truyền thanh - Phát sóng Hàn Quốc vì có nhiều cảnh quay gợi dục, ảnh hưởng tới tâm lí giới trẻ.

Nói về thực trạng nêu trên, trả lời DongA, giáo sư Kim Ji Young của Viện Nghiên cứu Văn hóa cơ thể của Đại học Konkuk cho biết trong quá khứ, những cảnh phim này được xem là yếu tố thú vị, kịch tính cho bộ phim. Nhưng những năm gần đây, khán giả truyền hình đã trở nên nhạy cảm hơn với yếu tố tình dục, do đó các cơ quan chức năng cần có chế tài kiểm duyệt, xử lý thích đáng với những bộ phim vi phạm.

Tuy nhiên, bên cạnh các khiếu nại, một số khán giả vẫn ủng hộ bộ phim, cho rằng nhiều người nghiêm trọng hóa vấn đề, chuyện bé xé ra to.

Theo Koreaboo, DongA
MỚI - NÓNG
Nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai Phùng Ngọc Mỹ bị kỷ luật cảnh cáo
Nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai Phùng Ngọc Mỹ bị kỷ luật cảnh cáo
TPO - Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai biểu quyết, thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Phùng Ngọc Mỹ (nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Ủy viên Ban cán sự đảng, nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh) và ông Mai Xuân Hải (nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Giám đốc Sở Y tế, nguyên Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh).