Tình cũ Chí Anh tiết lộ câu nói đau lòng của người xưa 'dậy sóng' cộng đồng mạng

TPO - Nữ chính "Người ấy là ai" tiết lộ quá khứ đau lòng từng đổ vỡ tình cảm với tình cũ và có mối liên kết lớn với Khánh Thi. 

Vừa qua, trailer tập 9 Người ấy là ai dậy sóng cộng đồng mạng hé lộ nữ chính là kiện tướng dancesport Nhã Uyên (nghệ danh là Nhã Khanh). Cùng đó, “Nữ hoàng dancesport” Khánh Thi cũng được mời tham gia chương trình với tư cách cố vấn để giúp học trò tìm được chàng trai độc thân. Với dàn cố vấn đình đám cùng những bí mật về nghề dancesport mà khách mời đem lại, "Người ấy là ai" tập 9 tung cú twist bất ngờ thu hút 18.000 người tiếp cận chỉ sau 16 giờ. 

Tình cũ Chí Anh tiết lộ câu nói đau lòng của người xưa 'dậy sóng' cộng đồng mạng ảnh 1 Nhã Uyên trong "Người ấy là ai"
Sở dĩ trailer "Người ấy là ai" trở thành chủ đề nóng trên mạng xã hội bởi những lời tâm sự của Nhã Uyên về tình cũ. Xuất hiện trong chương trình, Nhã Uyên chia sẻ: "Người yêu cũ từng nói nếu tôi rời bỏ anh ấy thì sẽ không là gì trên con đường khiêu vũ thể thao này khiến tôi tổn thương rất nhiều. Nhưng tôi không đủ can đảm để tìm bạn nhảy mới. Tình yêu đối với khiêu vũ vẫn không thể dập tắt nên tôi luôn tìm cách để đi dạy nhảy". 

Thời gian sau khi rũ bỏ mối tình đậm sâu, Nhã Uyên nhiều lần bật khóc vì tủi thân, yếu đuối. Tuy nhiên, Nhã Uyên may mắn có thể tìm lại bản thân và động lực thi đấu. Cô đã gặt hái được vô số thành công sau khoảng thời gian vào Nam lập nghiệp. Nhã Uyên và Phan Hiển - chồng của Khánh Thi - chính là cặp đôi đã giành HCV SEA Games 30 sau 14 năm vắng bóng. Thời gian đó, Khánh Thi từng chia sẻ, từ 2005 đến nay, đã 14 năm Dance sport Việt Nam không góp mặt trong Seagames, do đó với tư cách là HLV Dance sport Việt Nam cô rất vui bởi 2 cặp vận động viên đã mang về nhiều tấm huy chương vàng, bạc quý giá. 

Trong chương trình, "Nữ hoàng dancesport" Khánh Thi chia sẻ: "Nhã Uyên còn quá trẻ để yêu, để khi bị vấp ngã, cô ấy còn quá trẻ để xử lí tình huống đó. Muốn thi đấu thành công mình phải khắc nghiệt với chính câu chuyện của mình. Nhã Uyên của hiện tại có cuộc sống nhiều người mơ ước. Chính vì vậy bạn ấy xứng đáng để tìm được một chàng trai chín chắn, đĩnh đạc phù hợp với  mình". 

Khi câu chuyện của Nhã Khanh công khai trên truyền hình. Cư dân mạng "dậy sóng" câu chuyện tình giữa Nhã Khanh - Chí Anh từng đình đám một thời. Được biết trước đây, Nhã Uyên từng được chú ý khi hẹn hò với Chí Anh. Khi ấy, cô vừa là người yêu, vừa là học trò được Chí Anh nâng đỡ, định hướng và là bạn nhảy tham gia các cuộc thi đấu khiêu vũ quốc tế. Nhưng cuối cùng, cả hai đường ai nấy đi trong im lặng.

Tình cũ Chí Anh tiết lộ câu nói đau lòng của người xưa 'dậy sóng' cộng đồng mạng ảnh 2 Vào 2016, Chí Anh bất ngờ công khai người yêu kém 17 tuổi Nhã Khanh khiến nhiều người bất ngờ, Tuy nhiên ít lâu sau cả hai đều chọn "đường ai nấy đi" trong sự im lặng 

Khánh Thi và Nhã Uyên đều được biết đến là người yêu cũ của kiện tướng dancesport Chí Anh. Khánh Thi từng là mối tình lâu năm của Chí Anh và cả 2 cùng nhau gắn bó và "chinh chiến" trên con đường dancesport chuyên nghiệp.

Nhã Khanh tên thật là Nguyễn Trọng Nhã Uyên, sinh năm 1995 tại thủ đô Hà Nội. Cô từng học tại trường THPT Năng khiếu Thể dục - Thể thao, Trung tâm giáo dục thường xuyên Ba Đình và Cao đẳng Múa Việt Nam. Sau khi chia tay Chí Anh, Nhã Uyên chuyển vào TP.HCM sinh sống, rồi trở thành bạn nhảy của Phan Hiển. Chí Anh cũng tìm được bến đỗ bên bà xã hotgirl kém 20 tuổi.

MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.