Thanh niên trồng cây, chung tay phục hồi kinh tế

Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Lê Quốc Phong phát biểu tại Hội nghị
Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Lê Quốc Phong phát biểu tại Hội nghị
TP - Ngày 2/7, anh Lê Quốc Phong, Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn, chủ trì Hội nghị giao ban công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi Cụm Tây Nguyên 6 tháng đầu năm 2020 tại thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum. Anh Phong ghi nhận, biểu dương những kết quả đạt được của các đơn vị trong Cụm Tây Nguyên. 

Trong 6 tháng đầu năm, các hoạt động tình nguyện chung tay xây dựng nông thôn mới được các cấp bộ Đoàn triển khai sâu rộng, sáng tạo; đã có 186.552 cây xanh được trồng, 22 công trình “Khu vui chơi cho thiếu nhi” được trao ở các tỉnh Tây Nguyên; hơn 21.800 thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn được hỗ trợ với tổng số tiền 8,4 tỷ đồng; đề xuất hơn 13.500 ý tưởng sáng tạo, trong đó 25 ý tưởng sáng tạo được các Tỉnh đoàn hỗ trợ triển khai thực hiện; có 759 đoàn viên ưu tú được kết nạp Đảng...

Anh Phong đề nghị, thời gian tới, các Tỉnh đoàn Cụm Tây Nguyên tiếp tục tổ chức hiệu quả phong trào thi đua chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Các Tỉnh đoàn cần tạo điều kiện để đoàn viên, thanh niên phát huy tinh thần trách nhiệm, tham gia đóng góp ý kiến vào văn kiện Đại hội Đảng bộ các cấp. Anh nhấn mạnh, các Tỉnh đoàn Cụm Tây Nguyên cần tiếp tục đôn đốc, hoàn thành chỉ tiêu công tác năm 2020, chủ động tham gia phòng chống dịch bệnh COVID-19, phục hồi kinh tế, hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp trong bối cảnh mới...

MỚI - NÓNG
Phát triển nghề đông y trên phố Lãn Ông gắn với du lịch Hà Nội
Phát triển nghề đông y trên phố Lãn Ông gắn với du lịch Hà Nội
TPO - Ngày 20-4, tại Trung tâm Giao lưu Văn hoá Phố cổ Hà Nội số 50 Đào Duy Từ, Hoàn Kiếm đã diễn ra buổi toạ đàm “Nghề Đông y Hoàn Kiếm gắn với sự phát triển phố nghề Lãn Ông”. Sự kiện nằm trong chuỗi hoạt động văn hóa “Giữ nghề xưa trên phố”, nhằm tôn vinh nghề đông y cổ truyền và Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác.