Điểm nhấn giáo dục: Bỏ phụ cấp thâm niên, liệu thu nhập giáo viên có giảm?

Phụ huynh VAS kéo nhau đến trường phản ứng học phí
Phụ huynh VAS kéo nhau đến trường phản ứng học phí
TPO - Bất đồng quan điểm với phụ huynh, Trường Việt Úc buộc nhiều học sinh thôi học; bỏ phụ cấp thâm niên, giáo viên lo giảm thu nhập; Báo cáo Quốc hội bổ sung SGK vào danh mục nhà nước định giá hay thời gian thực học THCS, THPT chỉ còn 35 tuần.

Bỏ phụ cấp thâm niên, giáo viên lo giảm thu nhập

Luật Giáo dục 2019 có hiệu lực từ ngày 1/7/2020 đã bỏ phụ cấp thâm niên nghề ra khỏi các chế độ dành cho giáo viên. Bộ GD&ĐT đang xây dựng dự thảo thông tư quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp, bổ nhiệm và xếp lương đối với giáo viên mầm non, phổ thông khiến giáo viên lo lắng thu nhập bị giảm. (xem chi tiết)

Bất đồng quan điểm với phụ huynh, Trường Việt Úc buộc nhiều học sinh thôi học

Hàng loạt phụ huynh và học sinh Trường Dân lập Quốc tế Việt Úc đang bức xúc và “sốc” vì nhận được thông báo buộc các em phải “nghỉ học” từ năm học sau do những " bất đồng" vừa qua giữa phụ huynh và nhà trường? (xem chi tiết)

Ngân hàng Thế giới phê duyệt hơn 100 triệu USD xây dựng ĐH Quốc gia Hà Nội

Theo thông tin từ Ngân hàng Thế giới (World Bank), sáng 1/7 theo giờ Việt Nam, tại Washington (Hoa Kỳ), Ban Giám đốc Điều hành Ngân hàng Thế giới đã phê duyệt khoản tài chính trị giá tổng cộng 422 triệu USD để nâng cao chất lượng của ba cơ sở giáo dục đại học Việt Nam và hỗ trợ thành phố Vĩnh Long tăng khả năng chống chịu với biến đổi khí hậu. (xem chi tiết)

Báo cáo Quốc hội bổ sung SGK vào danh mục nhà nước định giá

Tại cuộc họp Ban chỉ đạo điều hành giá ngày 1/7, ý kiến các thành viên Ban Chỉ đạo nhất trí cho rằng có khả năng kiểm soát lạm phát dưới 4%. Để kiềm chế lạm phát cả năm ở mức này, một nội dung quan trọng được nhiều ý kiến đề nghị là phải xem xét vấn đề giá của bộ sách giáo khoa (SGK) mới. (xem chi tiết)

Bộ GD&ĐT nói gì vụ 25 học sinh không được tổ chức thi tốt nghiệp tiếng Hàn

Học sinh chuyên tiếng Hàn 3 năm tại trường Trường THPT chuyên ngữ, nhưng kỳ thi tốt nghiệp năm nay, tiếng Hàn không phải là một trong 6 ngoại ngữ được thi. Lí do được Bộ GD&ĐT nêu ra chương trình chuyên tiếng Hàn của Trường mới được nghiệm thu cấp cơ sở, chưa đủ điều kiện để tổ chức thi  trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020. (xem chi tiết)

Từ ngày 1/7: Sinh viên tốt nghiệp xuất sắc được xét tuyển vào công chức

Sinh viên tốt nghiệp xuất sắc là một trong 3 trường hợp được xét tuyển làm việc không xác định thời hạn trong Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Viên chức có hiệu lực từ ngày 1/7 tới. (xem chi tiết)

Rút thời gian thực học THCS, THPT chỉ còn 35 tuần

Bộ GD&ĐT cho biết tiếp tục quy định thống nhất trong cả nước thời gian khai giảng năm học 2020 - 2021 là ngày 5/9; quy định không tổ chức dạy học trước ngày khai giảng, thời gian tập trung học sinh để chuẩn bị cho khai giảng năm học mới sớm nhất là ngày 1/9. (xem chi tiết)

Dẹp bỏ, đề xuất bán trường chuyên: Bộ GD&ĐT nói gì?

Bộ GD&ĐT cho rằng, không thể có chuyện xã hội hóa trường chuyên vì mô hình này được thể chế hóa trong các điều Luật của Nhà nước. Ông Nguyễn Xuân Thành (Vụ trưởng Vụ Giáo dục Trung học, Bộ GD-ĐT) nói rằng, kết luận 242-TB/TW của Bộ Chính trị năm 2009 về phương hướng phát triển giáo dục và đào tạo đến năm 2020 và Luật Giáo dục năm 2019 đều nêu rõ, trường chuyên dành cho học sinh có kết quả học tập xuất sắc, từ đó sớm phát hiện và bồi dưỡng nhân tài ngay từ bậc phổ thông, đáp ứng yêu cầu phát triển của đất nước. Nhà nước ưu tiên bố trí giáo viên, cơ sở vật chất, thiết bị và ngân sách cho trường chuyên. (xem chi tiết).

MỚI - NÓNG
Một nhân viên của Ukrainian Armor chuẩn bị đặt súng cối vào hộp tại khu nhà xưởng không được công khai vị trí. (Ảnh: Reuter)
Ngành vũ khí nội địa Ukraine kêu khó đủ đường
TPO - Hàng trăm doanh nghiệp sản xuất vũ khí và thiết bị quân sự đã mọc lên ở Ukraine kể từ khi cuộc xung đột với Nga nổ ra, nhưng nhiều doanh nghiệp trong số đó đang chật vật vì thiếu tiền và tất cả đều lo sợ sẽ trở thành mục tiêu của tên lửa Nga.