Số ca mắc COVID-19 tăng mạnh, ông Trump vẫn bình thản

Du khách trên bãi biển Miami ngày 16/6Ảnh: Getty Images
Du khách trên bãi biển Miami ngày 16/6Ảnh: Getty Images
TP - Trong khi số ca mắc COVID-19 tăng mạnh ở một số nước, trong đó có Mỹ, Nhật, Úc, Mexico, Brazil, Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 4/7 tuyên bố, 99% ca mắc ở Mỹ là “hoàn toàn vô hại”, CNN đưa tin.

"Giờ đây chúng ta đã xét nghiệm được xấp xỉ 40 triệu người. Bằng cách xét nghiệm như vậy, chúng ta cho thấy 99% ca mắc là hoàn toàn vô hại. Đây là kết quả không nước nào có được vì họ không làm được như chúng ta cả về số lượng và chất lượng (xét nghiệm)”, Tổng thống Trump tuyên bố tại Nhà Trắng. Ông hàm ý rằng, số ca mắc COVID-19 tăng lên là do xét nghiệm nhiều lên. Lãnh đạo Cơ quan Thực phẩm & Dược phẩm Mỹ từ chối nhận định về tính đúng-sai trong tuyên bố “99% ca mắc là hoàn toàn vô hại” của Tổng thống Trump.

Tính đến ngày 5/7, Mỹ có gần 2,84 triệu người mắc COVID-19, bao gồm gần 129.700 ca tử vong, theo thống kê của Đại học Johns Hopkins (Mỹ). Hôm 4/7, bang Florida lập kỷ lục về số ca mắc mới trong một ngày - 11.458, trong khi có thêm 18 bệnh nhân tử vong. Kỷ lục trước đó thuộc về bang New York - ghi nhận 11.434 ca mắc trong ngày 15/4.

Ở Mỹ, một số người nhiễm SARS-Cov-2 (virus gây dịch bệnh COVID-19) nhưng có triệu chứng nhẹ. Trung tâm Phòng chống dịch bệnh Mỹ ước tính, 35% ca mắc ở nước này không xuất hiện triệu chứng, nhưng dù không có triệu chứng hoặc có triệu chứng nhẹ, họ vẫn có thể lây truyền virus cho người khác. Tổ chức Y tế thế giới (WHO) nói rằng, khoảng 20% tổng số người nhiễm SARS-Cov-2 có bệnh tình nghiêm trọng đến mức cần thở ô-xy hoặc sự chăm sóc của bệnh viện.

Trong khi ít nhất 37 bang của Mỹ tiếp tục ghi nhận nhiều người mắc COVID-19, Tổng thống Trump tuyên bố: “Chúng ta dính virus đến từ Trung Quốc. Và chúng ta đã đạt được nhiều tiến bộ, chiến lược của chúng ta đang đi đúng hướng”. Mỹ đã sản xuất hàng chục nghìn máy thở và đang bắt đầu phân phối ở nước ngoài, ông nói.

Giới chức thành phố Miami, bang Florida nói rằng, hiện rất khó khống chế đại dịch COVID-19 ở thành phố biển này vì những thông điệp khác nhau đến từ các nhà lãnh đạo ở Washington, trong đó có Tổng thống Trump. Một số nhà lãnh đạo của Mỹ vẫn không đeo khẩu trang và hiện nay, nhiều người dân nước này không tuân thủ lệnh giãn cách xã hội, tập trung đông người ở các bãi biển, không đeo khẩu trang nơi công cộng…, CNN đưa tin.

Tình trạng tập trung đông người cũng diễn ra ở Anh. Người say rượu bia không thể thực hiện đúng lệnh giãn cách xã hội, một sĩ quan cảnh sát Anh cảnh báo sau khi kết thúc ca trực hôm 4/7 - ngày đầu tiên các quán rượu ở Anh mở cửa trở lại sau thời gian bị phong tỏa để phòng chống dịch COVID-19. “Một đêm bận rộn có thể dự báo trước và khẳng định điều chúng tôi đã biết, rượu bia và giãn cách xã hội không phải là sự kết hợp tốt”, ông John Apter, chủ tịch Liên đoàn Cảnh sát (hiệp hội ngành nghề dành cho cảnh sát ở Anh và xứ Wales), viết trên Twitter.

MỚI - NÓNG