Thanh niên Quân đội tình nguyện vì cộng đồng

Tuổi trẻ Vùng Cảnh sát biển 3 tham gia hưởng ứng chiến dịch “Hành quân xanh” tại Bà Rịa - Vũng Tàu, ngày 5/7 Ảnh: PV
Tuổi trẻ Vùng Cảnh sát biển 3 tham gia hưởng ứng chiến dịch “Hành quân xanh” tại Bà Rịa - Vũng Tàu, ngày 5/7 Ảnh: PV
TP - Ban Thanh niên Quân đội cho biết, tính tới ngày 14/7, với chủ đề “Thanh niên Quân đội chủ động, sáng tạo, xung kích, lập công, tình nguyện vì cộng đồng”, tuổi trẻ toàn quân đã thực hiện nhiều công trình, phần việc ý nghĩa trong Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè 2020.

Theo đó, 100% tổ chức Đoàn cơ sở 2 cấp, 3 cấp trở lên đã ra quân chiến dịch hè trong phạm vi cả nước. Đồng thời tổ chức chương trình “Nâng bước em đến trường”, hỗ trợ 180 em học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn đóng quân; hỗ trợ, tặng quà cho 1.200 em học sinh. Đồng thời, thực hiện 28 hoạt động “Hãy làm sạch biển” tại các khu vực biển bị ô nhiễm rác thải.

ĐVTN các đơn vị cũng đã tổ chức 258 hoạt động tình nguyện góp phần nâng cao đời sống vật chất, văn hóa tinh thần cho người dân tộc thiểu số tại các địa bàn có quy mô dân số dưới 10 nghìn người sinh sống. Thành lập 600 chốt tuyên truyền cho hơn 40 nghìn người dân và thanh thiếu nhi tại các địa bàn giáp biên giới về dịch COVID-19 và các biện pháp phòng ngừa.

Cũng theo Ban Thanh niên Quân đội, năm nay các đơn vị tổ chức hoạt động theo hướng thiết thực, hiệu quả, an toàn gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị, nhu cầu thực tế của địa phương; chú trọng thực hiện các hoạt động tình nguyện tại chỗ. Căn cứ vào thực tiễn từng cơ quan, đơn vị lựa chọn Đoàn cơ sở 2 cấp hoặc 3 cấp để tổ chức ngày hội “Hành quân xanh” phù hợp.

MỚI - NÓNG
Ngừng phiên tòa tranh chấp liên quan đến Hoa hậu Lê Hoàng Phương
Ngừng phiên tòa tranh chấp liên quan đến Hoa hậu Lê Hoàng Phương
TPO - Sau khi xuất hiện bằng chứng mới, Hội đồng xét xử quyết định tạm dừng phiên tòa  tranh chấp Hợp đồng quảng bá thương hiệu giữa Ban tổ chức cuộc thi Miss Grand Vietnam 2023 (BTC) và Công ty Cổ phần Bệnh viện Phẫu thuật thẩm mỹ Nam An (Bệnh viện Nam An), trong đó Hoa hậu Lê Hoàng Phương tham gia tố tụng với tư cách người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.