Chuyện lạ: Mỹ muốn sản xuất vũ khí Nga

Vũ khí Nga rất phổ biến trên thế giới
Vũ khí Nga rất phổ biến trên thế giới
TPO - Lục quân Mỹ muốn đặt sản xuất một số loại vũ khí do Liên Xô thiết kế, có thể được sử dụng bởi các đồng minh Mỹ vốn đang sử dụng các vũ khí tương tự. Đó là các loại đạn dược và vũ khí của các quốc gia do Liên Xô cũ hoặc các nước thuộc Khối Đông Âu sản xuất và sử dụng, theo một thông báo hợp đồng mới.

Những vật phẩm này “không thể được mua thông qua hệ thống cung cấp của lục quân Mỹ”, thông báo lưu ý. Mục tiêu cuối cùng là một hợp đồng 5 năm - dự kiến từ năm 2022 - 2026 – để sản xuất đạn dược, sẽ được giao tại Mỹ và các địa điểm ở nước ngoài.

Danh sách mong muốn của lục quân Mỹ có rất nhiều loại vũ khí. Nó bao gồm các tên lửa chống tăng có điều khiển do Liên Xô thiết kế, rocket phóng từ mặt đất và trên không, đạn pháo và súng cối từ 60 mm đến đạn pháo hạng nặng 152 mm, đạn pháo xe tăng 125 mm, đạn 23 mm và 30 mm, tên lửa chống tăng RPG và đạn cho súng trường AK-47 và AK-74.

Liên Xô đã trở thành lịch sử 30 năm trước. Tuy nhiên, theo bài trên Forbes, có lẽ di sản lâu đời nhất của đế chế Xô Viết là số lượng vũ khí khổng lồ mà họ cung cấp cho các nước Đông Âu, chính phủ các nước thế giới thứ ba... Ngoài ra còn có nhiều quốc gia, như Trung Quốc và Bulgaria, sản xuất và xuất khẩu vũ khí do Liên Xô thiết kế. Súng trường, pháo và xe tăng do Đông Âu sản xuất đã xuất hiện ở tuyến đầu của các cuộc xung đột như cuộc nội chiến ở Syria.

Nhưng có được đạn dược do Liên Xô thiết kế có thể không dễ dàng như vậy. Bài thuyết trình của lục quân Mỹ lưu ý các thách thức bao gồm các nguồn cung cấp hạn chế, và sự miễn cưỡng của một số quốc gia châu Âu cho phép các loại đạn này đi qua lãnh thổ của họ.

Thật thú vị, một trở ngại khác là một số nhà cung cấp có thể quá khó tin về mặt chính trị đối với Washington để có thể ký kết hợp đồng: “Nhà cung cấp trước đây được chấp nhận có thể không còn được phép (có thể bị xử phạt)”, lục quân Mỹ cảnh báo. Lực lượng này cũng sẽ trực tiếp kiểm tra đạn dược để đảm bảo chúng đáp ứng các thông số kỹ thuật.

Ý tưởng sử dụng vũ khí nước ngoài là hoàn toàn mới. Các cơ quan tình báo và lực lượng đặc biệt trên thế giới từ lâu đã sử dụng vũ khí nước ngoài trong các hoạt động bí mật. Năm 2017, Bộ tư lệnh Đặc nhiệm Mỹ đã tìm kiếm các nhà sản xuất Mỹ có thể chế tạo súng máy hạng nặng và hạng nhẹ thời Liên Xô cung cấp cho các đồng minh của Mỹ. Các nhà sản xuất quốc phòng Nga đã lên án các kế hoạch này là trộm cắp.

Tại sao Mỹ muốn mua vũ khí thời Liên Xô cho các đồng minh của mình, thay vì bán cho họ vũ khí của Mỹ? Câu trả lời là sự tiện lợi, đơn giản. Nhiều chính phủ và các nhóm mà Mỹ hỗ trợ, đặc biệt là ở Trung Đông và Châu Phi, đã sử dụng vũ khí Liên Xô trong nhiều năm.

Vũ khí hiện đại của Mỹ có thể được cho là vượt trội so với các thiết kế thời Chiến tranh Lạnh. Nhưng chúng sẽ phức tạp hơn, cần nhiều thời gia và công sức bảo trì, đồng thời yêu cầu đào tạo sử dụng. AK-47 và RPG-7 (Việt Nam hay gọi là súng B-41-PV) có thể là những thiết kế cũ, nhưng chúng rất chắc chắn, đáng tin cậy và những chiến binh từ Nicaragua, Somalia đến Syria đều biết cách sử dụng chúng.

MỚI - NÓNG