Kinh hãi với 'kỷ lục' 237.000 ca mắc COVID-19 trong một ngày

Ảnh minh họa: Reuters
Ảnh minh họa: Reuters
TPO - Gần 240.000 người đã được xác nhận mắc COVID-19 chỉ trong vòng 24 giờ qua, theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO).

Thống kê của WHO cho thấy đã có tổng cộng 237.743 ca mắc COVID-19 mới và 5.682 ca tử vong được ghi nhận trên toàn thế giới trong vòng 24 giờ từ thứ Năm (16/7) đến thứ Sáu (17/7).

Trong đó, các quốc gia có số ca nhiễm mới cao nhất là Mỹ, Brazil, Nam Phi và Ấn Độ.

Đây là mức tăng số ca nhiễm mới cao kỉ lục kể từ khi dịch bệnh bùng phát hồi tháng Một.

Tổng số ca bệnh, theo đó, cũng tăng đến sát mốc 14 triệu ca, theo thống kê của WHO.

Trong khi đó, theo thống kê của Đại học Johns Hopkins, tổng số ca mắc COVID-19 trên thế giới đã vượt mốc 14 triệu ca, lên 14.041.508 ca, với 600.751 ca tử vong.

Mặc dù virus SARS-CoV-2 tiếp tục lây lan nhanh ở châu Mỹ, nhưng một số quốc gia như Mỹ và Brazil hiện vẫn chưa có những biện pháp quyết liệt để làm giảm tốc độ truyền bệnh.

Cả Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Brazil Jair Bolsonaro đều nóng lòng mở cửa trở lại nền kinh tế, bất chấp nguy cơ bùng phát dịch lần hai.

Thống đốc bang Georgia - Brian Kemp (đảng Cộng hòa) thậm chí đã kiện thành phố Atlanta về chính sách bắt buộc đeo khẩu trang. Trong khi đó, các thống đốc đảng Dân chủ như ông Tom Wolf ở bang Pennsylvania lại có động thái “đe dọa” các doanh nghiệp có ý định mở cửa trở lại.

Tổng thống Trump thúc đẩy các trường học mở cửa trở lại vào mùa thu, trong khi các hiệp hội giáo viên thiên hữu đã tuyên bố sẽ chống lại mệnh lệnh của ông Trump.

Đầu tuần này, Tổng Giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus cảnh báo việc mở cửa trở lại một cách bất cẩn có thể khiến tình hình một số quốc gia trở nên tồi tệ hơn.

Theo Theo RT
MỚI - NÓNG
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
TPO - Cơ quan điều tra cáo buộc, bị can Dương Hoa Xô có trách nhiệm thực hiện đúng các quy định của pháp luật để triển khai mua sắm thiết bị, song quá trình thực hiện, ông chỉ đạo cấp dưới "thông đồng" với Công ty AIC để nâng khống giá gây thiệt hại cho Nhà nước. Đổi lại, bị can được phía AIC hối lộ 14,4 tỷ đồng.