Leeds United trở lại Ngoại hạng Anh sau 16 năm vắng bóng

Leeds United chính thức trở lại Ngoại hạng Anh.
Leeds United chính thức trở lại Ngoại hạng Anh.
TPO - Tên tuổi một thời của bóng đá Anh, Leeds United đã trở lại hạng đấu cao nhất xứ sở sương mù sau một thời gian dài vắng bóng.

Leeds United là một trong những CLB lâu đời, giàu truyền thống và được yêu thích nhất nước Anh. Tuy nhiên, chiến lược phát triển sai lầm đã khiến Leeds sa sút không phanh trong những năm đầu thế kỷ 21 và phải xuống hạng ở Ngoại hạng Anh mùa giải 2003-04.

Bi kịch với Leeds chưa dừng lại ở đó, khi họ tiếp tục rơi vào tình trạng nợ nần, buộc phải bán cả sân tập và sân vận động. Năm 2007, Leeds chính thức phá sản và bị giáng xuống giải hạng 3 Anh (League One).

Hơn 1 thập kỷ qua, Leeds liên tục đổi chủ và cuối cùng họ đã tìm thấy sự ổn định với doanh nhân trẻ người Italia, Andrea Radrizzani. Dưới sự đầu tư bài bản của Andrea Radrizzani, Leeds dần dần tạo dựng được sức mạnh ở giải hạng Nhất Anh (Championship). Bước ngoặt đến với đội bóng này khi họ mời được HLV nổi tiếng Marcelo Bielsa về dẫn dắt ở mùa hè 2018.

Ngay trong mùa giải đầu tiên, Marcelo Bielsa đã giúp Leeds cạnh tranh vé lên hạng Premier League. Mặc dù thất bại vào phút chót, những gì HLV kỳ cựu người Argentina vẫn làm được vẫn được đánh giá rất cao. Đến mùa giải này, ông không khiến người hâm mộ Leeds phải thất vọng.

Leeds United trở lại Ngoại hạng Anh sau 16 năm vắng bóng ảnh 1 "Gã điên" Marcelo Bielsa góp công lớn vào chiến tích của Leeds.
Sau khi West Brom thua Huddersfield Town 1-2 vào đêm qua, Leeds đã chính thức giành vé thăng hạng Ngoại hạng Anh mùa tới trước 2 trận. Lúc này, Leeds đang dẫn đầu Championship với 87 điểm sau 44 trận đấu (Championship có tổng cộng 24 đội, 46 vòng đấu), hơn West Brom 5 điểm và Brenford 6 điểm.  Với thất bại của West Brom, Leeds chắc chắn có vị trí trong top 2 cho dù thua cả 2 trận cuối. Hiện tại, họ chỉ cần giành thêm 1 điểm là chắc chắn lên ngôi vô địch. Đây là phần thưởng xứng đáng cho Leeds sau những gì họ thể hiện. Tính từ đầu mùa, họ đã giành được 26 chiến thắng sau 44 vòng, ghi 70 bàn (nhiều thứ 3 toàn giải) và chỉ để thủng lưới 34 lần (ít nhất giải). Theo thống kê của Daily Mail, Leeds đã trải qua 5 đời chủ sở hữu, 15 HLV khác nhau trong suốt 16 năm thăng trầm vừa qua để có vé trở lại Ngoại hạng Anh.
MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.