Cháy lớn ở nhà thờ Pháp

Cháy lớn ở nhà thờ Pháp
TPO - Một vụ hỏa hoạn lớn đã xảy ra tại nhà thờ nổi tiếng Thánh Peter và Thánh Paul nằm tại thành phố Nantes phía tây nước Pháp. Ngọn lửa đã phá hủy nhiều kiến trúc bên trong nhà thờ, trong đó có mái vòm kính độc đáo.

Một quan chức của Tòa thị chính cho biết đám cháy bùng phát vào sáng 18/7 bên trong nhà thờ. Nguyên nhân hỏa hoạn chưa được xác định.

Người dân và khách du lịch đã tận mắt chứng kiến cảnh tượng kinh hoàng đúng thời khắc khói đen nghi ngút bốc ra từ toà tháp.

Lực lượng chức năng huy động 104 lính cứu hỏa và 45 xe cứu hỏa đến hiện trường, sơ tán người dân ra khỏi khu di tích cổ kính này. 
Cháy lớn ở nhà thờ Pháp ảnh 1 Ảnh: AP

Thủ tướng Pháp Jean Castex và Bộ trưởng Nội vụ Pháp Gerald đã có mặt tại nhà thờ Nantes để đánh giá mức độ  thiệt hại và bàn phương án khắc phục sự cố.

Cháy lớn ở nhà thờ Pháp ảnh 2
 

Lực lượng chức năng nỗ lực cứu các tác phẩm nghệ thuật bên trong nhà thờ. Ảnh: AP

Ngọn lửa đã phá hủy mái vòm độc đáo được xây dựng từ thế kỷ 17.

Vụ việc xảy ra chỉ hơn 1 năm sau vụ cháy Nhà thờ Đức Bà ở thủ đô Paris ngày 15/4/2019, phá hủy tòa tháp chính của công trình này.

Từ năm 1862, Nhà thờ Nantes đã được Bộ Văn hóa Pháp đưa vào danh sách di tích lịch sử. Nhà thờ được xây dựng theo truyền thống kiến trúc Gothic bởi nhà xây dựng bậc thầy François Chapuis. Tòa nhà với một mái vòm kính 25 mét được coi là một trong những sản phẩm tuyệt vời của thời Phục hưng.

Nhà thờ đã được xây dựng trong hơn 5 thế kỷ và hoàn thành vào năm 1891. Vụ hỏa hoạn cuối cùng đã ảnh hưởng đến Nhà thờ St. Peter và St. Paul của Nantes vào năm 1972, đã tàn phá mái nhà và phá hủy phần lớn các cấu trúc bằng gỗ của nhà thờ dẫn đến việc nhà thờ này phải đóng cửa 3 năm để tu sửa.

Theo Theo Sputnik, AP
MỚI - NÓNG