Phi công chết bất thường trong căn cứ không quân Mỹ tại Hàn Quốc

Một máy bay chiến đấu tại căn cứ không quân Kunsan ở Gunsan, tỉnh Bắc Jeolla.Ảnh: Yonhap
Một máy bay chiến đấu tại căn cứ không quân Kunsan ở Gunsan, tỉnh Bắc Jeolla.Ảnh: Yonhap
TPO - Một phi công làm việc tại căn cứ không quân Mỹ đồn trú tại Hàn Quốc đã được tìm thấy chết trong phòng của mình vào ngày 20/7, không quân Mỹ cho biết trong một thông báo.

Thi thể của phi công này được một người lính khác phát hiện vào khoảng 8 giờ 50 phút sáng ngày 20/7 (giờ địa phương) trong khu nhà ở của nhân viên nằm trong căn cứ không quân Kunsan ở Gunsan, tỉnh Bắc Jeolla, Hàn Quốc.

Thi thể được cho là đã không còn bất cứ phản ứng nào và được tuyên bố đã chết ngay sau đó.

Theo thông báo của Không quân Mỹ, phi công đã chết thuộc phi đội chiến đấu thứ 8 của căn cứ và không phải là người Hàn Quốc.

Căn cứ không quân cho biết thêm rằng họ đang điều tra nguyên nhân cái chết bất thường của anh ta.

Mới đây, Lầu năm góc đang lên kế hoạch cắt giảm binh lính Mỹ đồn trú tại Hàn Quốc trong bối cảnh Washington và Seoul vẫn đang gặp khó khăn trong việc đàm phán về gia hạn thỏa thuận chia sẻ chi phí cho các lực lượng này. Hiện có khoảng 28.500 binh sĩ Mỹ đang đồn trú tại Hàn Quốc.

Theo Theo Yonhap
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.