Vòng 11 LS V-League 2020: HAGL ngắm tới tốp 3

Các cầu thủ HAGL có cơ hội vào tốp 3 nếu giành chiến thắng ở trận đấu chiều nay ảnh: TUẤN TÚ
Các cầu thủ HAGL có cơ hội vào tốp 3 nếu giành chiến thắng ở trận đấu chiều nay ảnh: TUẤN TÚ
TP - CLB HAGL sẽ có cơ hội lọt vào tốp 3 đội dẫn đầu bảng xếp hạng nếu đánh bại Thanh Hoá ở trận đấu diễn ra lúc 17h chiều nay.

Sau vòng 10, HAGL đang tạm thời đứng thứ 4 với 16 điểm, chỉ kém đội đứng thứ 3 Tp Hồ Chí Minh 1 điểm và đội thứ 2 Viettel 2 điểm. Ở vòng đấu này, Tp Hồ Chí Minh sẽ có trận đấu hết sức khó khăn trước đương kim vô địch Hà Nội, trong khi Viettel đối đầu SHB Đà Nẵng. Cơ hội để HAGL lọt vào tốp 3 nếu đánh bại Thanh Hoá vì vậy là khá lớn.

Sự trở lại của Lương Xuân Trường giúp HLV Lee Ta-hoon có thêm lựa chọn trong tay. Tuấn Anh cũng thêm đối tác, thay vì phải một mình gồng gánh tuyến giữa đội bóng phố núi.

Vấn đề với HAGL là khả năng ghi bàn của hàng công chưa thực sự tốt. Sau 10 trận đấu, họ mới chỉ ghi 12 bàn thắng, dẫn đầu là chân sút Chevaughn Walsh với 5 pha lập công. Điều này khiến mới đây HAGL phải bổ sung thêm tiền đạo Anh Đức đã 35 tuổi, đang ở phía bên kia sườn dốc sự nghiệp.

Kinh nghiệm của Anh Đức được chờ đợi sẽ là sự bổ sung quý giá cho HAGL. Nhưng sử dụng cựu tiền đạo Bình Dương như thế nào sẽ là bài toán với HLV Lee Ta-hoon khi mà Walsh vẫn đang có hiệu suất ghi bàn khá tốt.

Một vấn đề khác với HAGL là thành tích trên sân khách của thầy trò ông Lee Ta-hoon khá thấp. Trong 5 lần thi đấu xa nhà, HAGL chỉ giành được vỏn vẹn 3 điểm.

Thanh Hoá khởi đầu rất chậm ở V-League nhưng từ khi có HLV Nguyễn Thành Công, đội bóng xứ Thanh đã thể hiện bộ mặt khác tích cực. Chiến thắng gần nhất trước Becamex Bình Dương chắc chắn sẽ khiến tinh thần thi đấu của các cầu thủ Thanh Hoá lên rất cao. Được thi đấu trên sân nhà là một thuận lợi khác để thầy trò HLV Nguyễn Thành Công hướng tới một kết quả tốt.

Cũng ở loạt trận diễn ra chiều nay, Nam Định hứa hẹn có chuyến làm khách khó khăn trước Becamex Bình Dương khi nỗi ám ảnh về trọng tài còn chưa dứt. Nam Định là đội chịu nhiều thiệt thòi nhất vì các quyết định của trọng tài từ đầu mùa giải, nên phản ứng gay gắt của GĐKT Nguyễn Văn Sỹ và CĐV Nam Định là có thể hiểu được.

Tuy nhiên LĐBĐVN (VFF) chưa có vẻ gì là sẽ mạnh tay với Ban Trọng tài và cá nhân Trưởng ban Dương Văn Hiền. Phía trước, thầy trò ông Nguyễn Văn Sỹ sẽ vẫn phải cố gắng để chạy đua trụ hạng.

Ở một trận đấu khác, Viettel cũng có hy vọng giành đủ 3 điểm trước SHB Đà Nẵng để củng cố vị trí thứ 2 trên bảng xếp hạng. 

MỚI - NÓNG
Thông tin mới về tình hình Ngân hàng SCB
Thông tin mới về tình hình Ngân hàng SCB
TPO - Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Đào Minh Tú cho biết: "SCB là một trong các ngân hàng có quy mô lớn, tổng tài sản lớn nên giải pháp để thực hiện và xử lý cũng đòi hỏi phải đủ vốn. Chúng tôi vẫn đang tiếp tục xây dựng một lộ trình để tái cơ cấu ngân hàng này từng bước và nghiên cứu khẩn trương giải pháp, cơ chế tạo điều kiện cho ngân hàng này từng bước ổn định, phục hồi hoạt động".