Nhận cúp vô địch Anh, HLV Liverpool khuyên CĐV ăn mừng tại gia

Liverpool đánh bại Chelsea 5-3 trong ngày nâng cao chức vô địch Premier League.
Liverpool đánh bại Chelsea 5-3 trong ngày nâng cao chức vô địch Premier League.
TPO - Ngay sau khi nâng cao Cup vô địch Ngoại hạng Anh, HLV Jurgen Klopp của Liverpool đã khuyên các CĐV hãy mở tiệc và ăn mừng… tại nhà.

Vòng 37 Premier League, Liverpool tiếp đón Chelsea trên sân nhà Anfield và sau trận đấu này, dù kết quả ra sao thì “Lữ đoàn đỏ” cũng nhận chiếc cúp vô địch giải đấu sau 30 năm chờ đợi. Trước đó, họ đã lên ngôi một cách thuyết phục từ vòng 31. HLV Jurgen Klopp và các học trò không hề muốn ngày vui của mình nhuốm buồn nên rất quyết tâm giành chiến thắng trước đại diện thành London.

Nhà cầm quân người Đức tung ra sân đội hình mạnh nhất có thể và “Lữ đoàn đỏ” cũng tấn công dồn dập ngay sau tiếng còi khai cuộc. Trước khi hiệp 1 khép lại, chủ nhà đã ghi được 3 bàn thắng với các pha lập công của Naby Keita, Trent Alexander-Arnold và Georginio Wijnaldum. Bên kia chiến tuyến, Chelsea cũng kịp có bàn rút ngắn tỷ số xuống còn 1-3 do công của Olivier Giroud.

Hiệp 2 tiếp tục là một hiệp đấu mà hai đội chơi tấn công đầy hiệu quả. Cũng có thêm 4 bàn thắng nữa được ghi, nhưng chia đều cho hai bên. Cụ thể, Roberto Firmino và Alex Oxlade-Chamberlain lập công cho Liverpool, còn Tammy Abraham và Christian Pulisic ghi bàn cho Chelsea. Chung cuộc, Liverpool thắng với tỷ số 5-3.

Trận đấu khép lại, HLV Jurgen Klopp tỏ ra rất hài lòng, trong ngày Liverpool nâng cúp, các học trò của ông và Chelsea đã tạo ra một bữa tiệc bàn thắng quá tuyệt vời. Chia sẻ với báo chí, nhà cầm quân người Đức ngay lập tức gửi lời cảm ơn tới các CĐV nhà và khuyên họ hay mở tiệc ăn mừng… tại nhà.

"Tôi rất hiểu niềm hạnh phúc của các CĐV. Bản thân tôi và các cầu thủ cũng cảm thấy vô cùng phấn khích. Đây là danh hiệu mà những người yêu mến Liverpool đã phải chờ đợi rất lâu. Tất nhiên, ở thời điểm này, ai cũng muốn được ăn mừng một cách vui vẻ nhất. Nhưng sẽ thật ý nghĩa nếu các CĐV làm điều đó ở nhà. Không ai muốn như vậy, nhưng đây lại là hành động cần thiết và hợp lý nhất", HLV Klopp nhấn mạnh trong bối cảnh nước Anh vẫn chưa hết dịch COVID-19.

MỚI - NÓNG