Triều Tiên có ca nghi mắc COVID-19 đầu tiên

Thành phố biên giới Kaesong của Triều Tiên. Ảnh: KTC.
Thành phố biên giới Kaesong của Triều Tiên. Ảnh: KTC.
TPO - Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un triệu tập cuộc họp khẩn cấp sau khi nước này ghi nhận trường hợp đầu tiên nghi mắc COVID-19, hãng thông tấn trung ương Triều Tiên KCNA đưa tin sáng 26/7.

Theo KCNA, người nghi mắc COVID-19 nhập cảnh trái phép vào Triều Tiên qua ngả thành phố Kaesong City hôm 19/7. Người này từng đào tẩu sang Hàn Quốc 3 năm trước.

Bệnh nhân đã được kiểm tra y tế, cách ly và tất cả những ai gần đây tiếp xúc với người này cũng bị cách ly.

Ông Kim Jong Un ra lệnh áp dụng các biện pháp khoanh vùng, cách ly ở các khu vực quanh Kaesong và tuyên bố tình trạng khẩn cấp ở một “khu vực liên quan”, KCNA đưa tin.

Quân uỷ Trung ương Triều Tiên sẽ điều tra xem đơn vị nào chịu trách nhiệm về việc để bệnh nhân nhập cảnh trái phép trót lọt và sẽ “trừng phạt nghiêm khắc”, KCNA đưa tin.

Sáng nay, Uỷ ban Y tế quốc gia của Trung Quốc thông báo, ngày 25/7, Trung Quốc đại lục ghi nhận  thêm 46 ca COVID-19, gồm 35 trường hợp lây nhiễm trong cộng đồng và 11 trường hợp nhập cảnh.

Đến nay, Trung Quốc đại lục ghi nhận 83.830 ca mắc COVID-19, 4.643 ca tử vong, People’s Daily đưa tin sáng 26/7.

MỚI - NÓNG