Quanh việc Bí thư Tỉnh Đoàn được điều động làm Bí thư Thành ủy Bắc Ninh

Ông Nguyễn Nhân Chinh - Tân bí thư thành ủy Bắc Ninh. Ảnh: thanhuybacninh.gov.vn
Ông Nguyễn Nhân Chinh - Tân bí thư thành ủy Bắc Ninh. Ảnh: thanhuybacninh.gov.vn
TPO - Vừa qua, Thành ủy Bắc Ninh tổ chức hội nghị công bố quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bắc Ninh về công tác cán bộ, điều động ông Nguyễn Nhân Chinh làm Bí thư Thanh ủy Bắc Ninh.

Tại Hội nghị, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Nguyễn Văn Hùng công bố Quyết định số 1606-QĐ/TU, ngày 22/7/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc điều động ông Nguyễn Nhân Chinh, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đoàn, Tỉnh ủy viên, Bí thư Tỉnh Đoàn về Thành ủy Bắc Ninh công tác, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Thành ủy và giữ chức Bí thư Thành ủy Bắc Ninh, nhiệm kỳ 2020-2025.

Ông Nguyễn Nhân Chinh sinh năm 1984, quê xã Tân Chi, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh. Trình độ học vấn: Cử nhân Đại học sư phạm Thể dục thể thao (năm 2006) hệ chính quy; Cử nhân Luật năm (2009); Thạc sỹ quản lý giáo dục năm (2012).

Tháng 03/2015, Hội nghị Ban chấp hành Tỉnh Đoàn Bắc Ninh lần thứ 11, khóa XIII, nhiệm kỳ 2012 – 2017 đã bầu ông Nguyễn Nhân Chinh vào chức danh Bí thư Tỉnh Đoàn thay ông Đỗ Đình Hữu – Tỉnh ủy viên, Bí thư Tỉnh Đoàn được phân công, điều động giữ chức danh mới.

Ông Nguyễn Nhân Chinh hiện là Tỉnh ủy viên, đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Ninh khóa XVIII nhiệm kỳ 2016-2021. Ông Chinh là thành viên thuộc Tổ đại biểu hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Ninh khu vực huyện Tiên Du.

Tỉnh Đoàn Bắc Ninh trong thời gian công tác của ông Chinh đã có nhiều thành tích, được Thủ tướng Chính phủ trao tặng Cờ thi đua đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, dẫn đầu phong trào thi đua yêu nước năm 2019 của tỉnh Bắc Ninh và được Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tặng cờ thi đua (2019).

Việc ông Nguyễn Nhân Chinh được điều động làm bí thư Thành ủy Bắc Ninh có nhiều ý kiến trái chiều vì ông Nguyễn Nhân Chinh là con trai ông Nguyễn Nhân Chiến, Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh. Liên hệ với các cơ quan chức năng của tỉnh Bắc Ninh, các cơ quan này cho biết việc điều động ông Chinh được thực hiện đúng theo các quy định của Đảng.

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.