Thêm 28 người Trung Quốc nghi nhập cảnh trái phép bị bắt tại TPHCM

Phòng thu âm nơi phát hiện 28 người Trung Quốc.
Phòng thu âm nơi phát hiện 28 người Trung Quốc.
TPO - Ập vào kiểm tra phòng thu âm trên địa bàn quận Bình Tân, cơ quan chức năng phát hiện 28 người có quốc tịch Trung Quốc nghi nhập cảnh trái phép.

Ngày 31/7, Công an quận Bình Tân, TPHCM cho biết, đơn vị vừa phát hiện 28 người Trung Quốc vượt biên, nhập cảnh trái phép vào TPHCM.

Theo đó, qua công tác nắm bắt địa bàn, trinh sát thuộc Công an quận Bình Tân phát hiện tại phòng thu âm trên đường Tỉnh Lộ 8, phường Tân Tạo có nhiều người nước ngoài thường lui tới.

Khoảng 8h30 ngày 31/7, Công an quận Bình Tân kiểm tra hành chánh cơ sở trên thì phát hiện 28 người có quốc tịch Trung Quốc. Tất cả những người này không xuất trình được giấy tờ có dấu nhập cảnh của cơ quan có thẩm quyền cấp phép vào Việt Nam. Hiện những người này đã được đưa đến khu cách ly.

Những ngày qua, cơ quan chức năng các quận như quận 12, Tân Bình, Tân Phú đã phát hiện, đưa đi cách ly tổng cộng gần 70 người Trung Quốc nghi nhập cảnh trái phép vào Việt Nam.

Những nhập cảnh trái phép vào Việt Nam bằng đường tiểu ngạch sau đó bắt xe vào TPHCM vừa để tránh dịch, vừa kiếm việc làm.

MỚI - NÓNG
Những bộ phim đầu tiên về chiến dịch Điện Biên Phủ
Những bộ phim đầu tiên về chiến dịch Điện Biên Phủ
TP - Ngày 15/3/1953, nền Điện ảnh Cách mạng Việt Nam được thành lập tại chiến khu Việt Bắc. Một năm sau, ngày 13/3/1954, Chiến dịch Điện Biên Phủ diễn ra. Khi đó, trước và sau chiến dịch Điện Biên Phủ, điện ảnh Việt Nam đã có những bộ phim đầu tiên nói về chiến dịch này.