Thủ tướng: Phương án thi tốt nghiệp phải tạo sự yên tâm cho học sinh và phụ huynh

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc
TPO - Thủ tướng đề nghị Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo báo cáo thêm về phương án tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT, dự kiến tổ chức thi từ ngày 8 đến 10/8, trong đó phải nêu biện pháp để đảm bảo kỳ thi an toàn, tốt đẹp, tạo sự yên tâm cho học sinh và phụ huynh.

Phát biểu khai mạc phiên họp Chính phủ thường kỳ, sáng 3/8, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nêu rõ “dịch lần 2 phức tạp”. Vì thế, mỗi gia đình, thôn, bản, xóm, làng là một pháo đài, mỗi người dân là một chiến sĩ trên mặt trận phòng chống dịch.

Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương không được chủ quan trong phòng, chống dịch; không được để dịch bùng phát trên quy mô lớn. “Tinh thần là dồn mọi nguồn lực xử lý các ổ dịch, nhất là tại Đà Nẵng, là rất trọng tâm”, Thủ tướng nói.

 Nhấn mạnh, thời gian đầu tháng 8 này mang tính quyết định việc dịch có bùng phát hay không, Thủ tướng yêu cầu mọi cấp, mọi ngành phải tập trung sức để phòng, chống.

 Cũng tại cuộc họp, Thủ tướng đề nghị Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo báo cáo vấn đề mà dự luận xã hội rất quan tâm, đó là phương án tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT, dự kiến tổ chức thi từ ngày 8- 10 tháng 8 này. Trong đó phải nêu biện pháp để đảm bảo kỳ thi an toàn, tốt đẹp, tạo sự yên tâm cho học sinh và phụ huynh.

 Trước đó, tại phiên họp của Thủ tướng Chính phủ với các địa phương về phòng, chống COVID-19 chiều 2/8, Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ đề xuất chia kỳ thi thi tốt nghiệp THPT làm hai đợt. Theo đó, địa phương không nguy cơ cao thì tổ chức thi theo kế hoạch, còn lại các địa phương có nguy cơ cao (như Đà Nẵng, Quảng Nam) thì tổ chức thi vào đợt 2 sau đó.

 Theo ông Nhạ, đến nay về cơ bản công tác chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp THPT đã hoàn tất, đề thi đã gửi về các địa phương in sao. Mục tiêu là tổ chức kỳ thi phải đảm bảo an toàn tuyệt đối không chỉ về chuyên môn mà còn cả về sức khỏe cho thí sinh, giáo viên và các lực lượng tham gia kỳ thi.

MỚI - NÓNG
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
TPO - Cơ quan điều tra cáo buộc, bị can Dương Hoa Xô có trách nhiệm thực hiện đúng các quy định của pháp luật để triển khai mua sắm thiết bị, song quá trình thực hiện, ông chỉ đạo cấp dưới "thông đồng" với Công ty AIC để nâng khống giá gây thiệt hại cho Nhà nước. Đổi lại, bị can được phía AIC hối lộ 14,4 tỷ đồng.