Bức xúc vụ thủ nhang Hải Phòng đánh cô đồng ngay tại Phủ Dầy

Bức xúc vụ đánh nhau trước cửa Mẫu tại Phủ Dầy
Bức xúc vụ đánh nhau trước cửa Mẫu tại Phủ Dầy
TPO - Bà Trần Kim Huệ, thủ nhang Phủ chính Tiên Hương (Phủ Dầy) vừa chia sẻ thông tin đáng tiếc về vụ đánh người ngay tại cửa Mẫu gây bức xúc trong giới thờ Mẫu.

Vụ việc giằng co giữa thủ nhang Đền Quan Tam ở Đồ Sơn, Hải Phòng và cô đồng từ TPHCM khiến mạng xã hội xôn xao. Theo chia sẻ từ thủ nhang Trần Kim Huệ của Phủ Chính Tiên Hương, vụ việc giằng co xô xát này xảy ra giữa cậu Mạc và cô Ngọc xảy ra hôm 1/8 tại Phủ Dầy. Khi cô đồng Ngọc đang ngồi trên sập công đồng hầu Thánh, cậu Mạc có những hành động gây bức xúc như lăng mạ, túm áo, xé áo cô đồng.

Dù chưa biết thực hư mâu thuẫn giữa hai người, tuy nhiên nhiều con nhang đệ tử thực hành đạo Mẫu bức xúc với hành vi này. Họ coi hành động giằng xé áo cô đồng là hành vi báng bổ, “làm ô uế cửa Thánh”, không đúng tinh thần của những người thực hành đạo Mẫu chân chính. Bà Kim Huệ nêu quan điểm, thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu tam phủ của người Việt được UNESCO vinh danh là văn hóa phi vật thể của nhân loại, hành xử của thủ nhang ở Hải Phòng này là “vi phạm luật bảo vệ Tín ngưỡng”.

Thủ nhang Trần Kim Huệ cho biết, cậu Mạc dẫn theo khoảng 20 người về gây rối, buông lời bậy bạ thiếu văn hóa tại nơi thờ Mẫu, giẫm cả giày dép lên sập công đồng nơi cô Ngọc đang thực hành nghi lễ hầu đồng. “Hành động đó là không thể chấp nhận được”, thủ nhang Kim Huệ nói.

Bà Kim Huệ còn nói thêm, phía gia đình cô đồng Ngọc nhẫn nhịn không phản ứng.

Chia sẻ với PV Tiền Phong, thủ nhang Trần Kim Huệ cho biết ngay khi vụ việc diễn ra đã gọi điện báo công an sở tại lên giải quyết. Cô đồng Ngọc cũng làm việc với công an, trình bày rõ sự tình. Bà Trần Kim Huệ nói thêm, trước khi thủ nhang ở Hải Phòng và cô đồng từ Tở Hải Phòng có hành động bất kính trước cửa Mẫu, bà hết lời khuyên nhủ không nên có hành xử càn quấy ngay tại trung tâm lớn nhất cả nước về thực hành đạo Mẫu. Sự việc xảy ra làm phiền lòng rất nhiều thanh đồng đạo quan, đồng đền thủ nhang cũng như con nhang đệ tử.
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.