Mỹ nhân bóng chuyền tự sát vì bị dân mạng tra tấn tinh thần

Go Yoo-min. Ảnh: CGTN
Go Yoo-min. Ảnh: CGTN
TPO - Cựu vận động viên bóng chuyền chuyên nghiệp của Hàn Quốc Go Yoo-min (25 tuổi) được phát hiện trong tình trạng tử vong tại nhà riêng hôm thứ Bảy (1/8).

Theo CGTN, nguyên nhân tử vong của Go được xác định là do tự sát, căn hộ của cô không có dấu hiệu bị đột nhập. Quá trình điều tra vẫn đang được nhà chức trách tiến hành.

Trước đó, Go từng bị cộng đồng mạng chỉ trích thậm tệ vì màn thể hiện không ấn tượng sau khi thay đổi vị trí thi đấu trong đội hình CLB Hyundai Hillstate.

Go đã phải rời khỏi đội và tuyên bố từ giã bóng chuyền chuyên nghiệp vào tháng 3.

Đây là vụ tử tự gây rúng động thứ hai của làng thể thao Hàn Quốc trong vòng một tháng trở lại đây.

Tháng trước, nữ vận động viên 3 môn phối hợp Choi Suk-hyen đã tự tử ở tuổi 22.

Trước khi qua đời, Choi đã nộp đơn tố cáo về việc bị huấn luyện viên, tiền bối, bác sĩ lạm dụng và quấy rối suốt nhiều năm.

Sau thảm kịch, huấn luyện viên đội tuyển 3 môn phối hợp thành phố Gyeongju – Kim Kyu-bong và Đội trưởng Jang Yun-jung đã bị cấm thi đấu thể thao vĩnh viễn.

Một thành viên khác của đội phải đối mặt với lệnh cấm thi đấu 10 năm.

Theo Theo CGTN
MỚI - NÓNG