Một luật sư bị thẩm phán tại Bắc Kạn đuổi khỏi phiên tòa công khai

Hình ảnh luật sư Trần Quốc Toản bị cưỡng chế ra khỏi tòa.
Hình ảnh luật sư Trần Quốc Toản bị cưỡng chế ra khỏi tòa.
TPO - Đoàn luật sư Hà Nội đánh giá, việc chủ tọa đuổi luật sư ra khỏi tòa là rất nghiêm trọng, cần xử lý nghiêm. Tòa án Bắc Kạn cho rằng luật sư có hành vi thiếu phù hợp, toàn bộ sự việc có ghi âm, ghi hình.

Ngày 4/8, lãnh đạo TAND tỉnh Bắc Kạn cho biết đã nắm được việc một luật sư bị thẩm phán, chủ tọa phiên tòa buộc rời khỏi phiên xét xử công khai.

Trước đó, Ban chủ nhiệm Đoàn Luật sư TP Hà Nội đã gửi công văn tới Chánh án TAND Tối cao, Viện trưởng Viện KSND Tối cao, Chánh án TAND tỉnh Bắc Kạn… phản ánh về việc luật sư Trần Quốc Toản (thuộc Cty Luật Trương Anh Tú) bị cưỡng chế ra khỏi tòa.

Cụ thể, ngày 23/7, luật sư Toản tham gia bào chữa trong vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản được TAND tỉnh Bắc Kạn xét xử sơ thẩm. Tại phần xét hỏi, ông Toản bị chủ tọa (thẩm phán Chu Đức Quế) hạn chế phần xét hỏi và buộc ra khỏi tòa, không cho thực hiện quyền và nghĩa vụ như quy định.

Cty Luật Trương Anh Tú phản ánh, tham gia việc cưỡng chế và lập biên bản đưa luật sư ra khỏi tòa có nhiều người mặc thường phục, không phải lực lượng cảnh sát; không giải quyết cho luật sư nghiên cứu hồ sơ vụ án…

Cty luật đánh giá, sự việc trên đã gây ảnh hưởng đến hoạt động hành nghề luật sư; ảnh hưởng tới việc xét xử khách quan vụ án, làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến quyền và lợi ích hợp pháp của bị cáo.

Đoàn Luật sư TP Hà Nội cũng nhận thấy đây là sự việc rất nghiêm trọng nên đề nghị các cơ quan có thẩm quyền xác minh, kiểm tra lại băng ghi âm, ghi hình; giải quyết và xử lý nghiêm theo quy định.

Trao đổi với Tiền Phong, lãnh đạo TAND tỉnh Bắc Kạn khẳng định, luật sư Trần Quốc Toản bị đuổi khỏi tòa vì có những hành động “nhũng nhiễu” và sự việc đã được lập biên bản. Vị này cho biết thêm, tòa án có ghi âm, ghi hình toàn bộ sự việc liên quan luật sư Toản và sẽ trả lời Đoàn luật sư TP Hà Nội khi nhận được công văn.

MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.