Kết quả xét nghiệm chồng, con và nhiều người tiếp xúc với BN 620 ở Hà Nam

Khu vực cư trú của bệnh nhân 620 được phong toả, kiểm soát chặt chẽ để ngăn chặn nguy cơ lây nhiễm - Ảnh: Hoàng Long
Khu vực cư trú của bệnh nhân 620 được phong toả, kiểm soát chặt chẽ để ngăn chặn nguy cơ lây nhiễm - Ảnh: Hoàng Long
TPO - Chiều 4/8, thông tin từ Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Hà Nam cho biết, kết quả từ Viện Vệ sinh dịch tễ TƯ cho thấy các trường hợp tiếp xúc gần với bệnh nhân 620, trong đó đặc biệt là chồng và con bệnh nhân này đều âm tính với SARS-CoV-2.

Chiều nay, 4/8, thông tin từ Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Hà Nam cho biết đơn vị này vừa nhận được kết quả xét nghiệm của 16 trường hợp là người trên địa bàn tỉnh Hà Nam, trong đó, phần lớn là các đối tượng đã tiếp xúc gần (F1) với bệnh nhân 620.

Theo đó, 16/16 kết quả xét nghiệm của Hà Nam vừa được Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương gửi về đều âm tính với SARS-COV-2, trong đó có các đối tượng F1 của bệnh nhân 620 gồm chồng, con, các cán bộ y tế. Còn lại vài trường hợp là những người đi về từ vùng dịch Đà Nẵng có biểu hiện viêm đường hô hấp nghi ngờ SARS-CoV-2 được lấy mẫu gửi đi xét nghiệm.

Theo đại diện CDC Hà Nam, kết quả này là tin vui đối với công tác phòng, chống dịch COVID-19 của tỉnh Hà Nam, tạo tâm lý yên tâm phần nào vì ngay cả những người tiếp xúc gần nhất với bệnh nhân 620 là chồng, con xét nghiệm lần 1 kết quả âm tính với SARS-CoV-2. Đặc biệt, trường hợp con của bệnh nhân 620 đang làm việc tại Công ty Honda tại phường Đồng Văn có kết quả âm tính sẽ giải toả rất nhiều áp lực cho việc rà soát, kiểm tra, thậm chí là tình huống phải phong tỏa công ty này.

Cũng chiều 4/8, thông tin từ Bệnh viện đa khoa tỉnh Hà Nam cho biết, hiện bệnh nhân 620 đang được cách ly điều trị tại Bệnh viện này, sức khỏe đã khá hơn khi hết sốt, chỉ còn cảm giác đau họng, người mệt mỏi, đau đầu nhẹ.

Kết quả xét nghiệm chồng, con và nhiều người tiếp xúc với BN 620 ở Hà Nam ảnh 1

Bệnh nhân 620 đã dừng sốt, đang được tiếp tục điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà nam - Ảnh: Hoàng Long

Trước đó, như Tiền Phong đã đưa tin, chiều 2/8, Bộ Y tế chính thức xác nhận trường hợp dương tính với virus SARS-CoV-2 tại tỉnh Hà Nam là nữ, 44 tuổi, trú ở thôn Đình Tràng, phường Lam Hạ, thành phố Phủ Lý (bệnh nhân 620). Đây là bệnh nhân có tiểu sử dịch tễ phức tạp (ngày 8/7, bệnh nhân đi ô tô khách vào nhà em chồng chơi ở Đà Nẵng sau đó đã đi chơi ở nhiều địa điểm, đến 27/7, bệnh nhân đi xe khách từ Đà Nẵng về Hà Nam và tiếp tục di chuyển nhiều nơi trên địa bàn thành phố Phủ Lý). Sau khi phát hiện bệnh, bệnh nhân 620 đang được cách ly đặc biệt để điều tại Khoa Lâm sàng các bệnh nhiệt đới thuộc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Nam.

Đến ngày 3/8, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Nam, UBND tỉnh Hà Nam đã chỉ đạo khoanh vùng, phong tỏa, cách ly tạm thời khu dân cư thuộc một phần tổ dân phố Đình Tràng (phường Lam Hạ, thành phố Phủ Lý) với khoảng 235 hộ, tương ứng với 725 nhân khẩu kể từ ngày 3/8, thời gian thực hiện là 14 ngày. Các cơ quan chức năng tỉnh Hà Nam cũng đã khẩn trương rà soát các trường hợp tiếp xúc với bệnh nhân 620, xác định 15 trường hợp F1 tại tỉnh Hà Nam và tiến hành điều tra dịch tễ, lấy mẫu, thực hiện cách ly tập trung; phun khử khuẩn ổ dịch theo đúng quy định; thông báo cho các địa phương để tiếp tục truy vết các F1, F2.

MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.