Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng chia buồn với Li-băng sau vụ nổ kinh hoàng

TPO - Được tin hai vụ nổ liên tiếp tại cảng Beirut, thủ đô Li-băng ngày 4/8 làm ít nhất 78 người chết, gần 4.000 người bị thương, nhiều người bị mất tích và gây thiệt hại lớn về tài sản, ngày 5/8, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã gửi điện chia buồn đến Tổng thống Li-băng Michel Aoun.

Báo chí địa phương cho biết vụ nổ kinh hoàng xảy ra tại nhà kho chứa hàng ngàn tấn vật liệu nổ không an toàn đã san phẳng một góc thủ đô Beirut của Li-băng ngày 4/8, khiến ít nhất 78 người chết, gần 4.000 người bị thương, và gây tàn phá nhà cửa trong bán kính lên đến 10km. 

Dự kiến số người thương vong sẽ còn tăng thêm.

Vụ việc xảy ra vào thời điểm khó khăn khi Li-băng đang gặp vô vàn khó khăn kinh tế và bất ổn chính trị, cộng thêm những hậu quả nghiêm trọng do đại dịch COVID-19 gây ra.

MỚI - NÓNG