Lạng Sơn:

Đêm khuya, hàng chục người vượt biên trái phép vào Việt Nam

Các đối tượng nhập cảnh trái phép được các chiến sỹ Biên phòng Tân Thanh lấy lời khai .Ảnh: Duy Chiến
Các đối tượng nhập cảnh trái phép được các chiến sỹ Biên phòng Tân Thanh lấy lời khai .Ảnh: Duy Chiến
TPO - Bộ đội Biên phòng cửa khẩu Tân Thanh (huyện Văn Lãng, Lạng Sơn) liên tiếp ngăn chặn 2 vụ, gồm 27 người nhập cảnh trái phép qua đường mòn biên giới.

Thiếu tá Đào Công Ngọc, Chính trị viên đồn Biên phòng Tân Thanh cho biết: Vào khoảng 20 giờ 30 phút ngày 4/8,  tại đường mòn khu vực mốc 1082, thuộc thôn Nà Han, xã Tân Thanh, huyện Văn Lãng, tổ công tác đồn Biên phòng Tân Thanh phát hiện, bắt giữ 25 công dân Việt Nam nhập cảnh trái phép từ Trung Quốc

Đêm khuya, hàng chục người vượt biên trái phép vào Việt Nam ảnh 1 lợi dụng đêm tối, nhiều trường hợp đã vượt biên trái phép qua biên giới Trung- Việt .Ảnh: Duy Chiến
Đêm khuya, hàng chục người vượt biên trái phép vào Việt Nam ảnh 2

Những người nhập cảnh trái phép được tuyên truyền về biên giới và công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 .Ảnh: Duy Chiến

Số công dân bị bắt giữ gồm 14 nam và 11 nữ, có hộ khẩu thường trú tại các tỉnh: Bắc Kạn, Cao Bằng, Lai Châu, Lào Cai, Yên Bái, Tuyên Quang, Phú Thọ, Hà Nội, Hải Phòng, Nam Định, Thanh Hóa.

Nhóm người trên khai nhận: Trước đó đã xuất cảnh trái phép sang Trung Quốc lao động, làm thuê ở nhiều công ty, xưởng sản xuất tại các tỉnh: Quảng Đông, Phúc Kiến từ năm 2019, bị cơ quan chức năng sở tại kiểm tra, bắt giữ và đẩy về theo đường mòn biên giới.

Tiếp đến, 21 giờ cùng ngày, tại khu vực mốc 1102 thuộc thôn Khơ Đa, xã Tân Mỹ, huyện Văn Lãng, lực lượng Biên phòng Tân Thanh phát hiện 2 mẹ con người tỉnh An Giang sang Nam Ninh, Trung Quốc tìm việc làm. Tuy nhiên, họ không được chào đón nên buộc phải quay lại Việt Nam.

Đồn Biên phòng Tân Thanh phối hợp cùng lực lượng kiểm dịch tổ chức kiểm tra thân nhiệt của các công dân. Kết quả, không có trường hợp nào có biểu hiện thân nhiệt sốt cao.

Ngày 5/8, đồn Biên phòng Thân Thanh đã làm thủ tục bàn giao 27 công dân trên cho cơ quan chức năng đưa đi cách ly theo quy định.

MỚI - NÓNG
Ga Hà Nội sẽ thành ga đường sắt đô thị nội đô
Ga Hà Nội sẽ thành ga đường sắt đô thị nội đô
TPO - Sở GTVT Hà Nội vừa báo cáo thành phố việc rà soát và đưa ra định hướng xây dựng các dự án đường sắt đô thị, đường sắt quốc gia trên địa bàn. Theo đó, từ nay đến năm 2035, các tuyến đường sắt quốc gia sẽ di dời ra ga đầu mối Ngọc Hồi, ga Hà Nội sẽ trở thành ga đường sắt nội đô.