Li-băng bắt giữ 16 người liên quan vụ nổ tại Beirut

Một người lính đứng tại khu vực bị tàn phá bởi vụ nổ ở cảng Beirut (Ảnh: Reuters)
Một người lính đứng tại khu vực bị tàn phá bởi vụ nổ ở cảng Beirut (Ảnh: Reuters)
TPO - Hãng thông tấn nhà nước Li-băng NNA đưa tin giới chức nước này đã bắt giữ 16 người để điều tra về vụ nổ tại thủ đô Beirut hôm 4/8.

 NNA không nêu tên các cá nhân bị bắt giữ, nhưng Thẩm phán Fadi Akiki, đại diện chính phủ tại tòa án quân sự, cho biết các nhà chức trách cho đến nay đã thẩm vấn hơn 18 quan chức hải quan và quản lý cảng biển cùng những người khác có trách nhiệm bảo trì nhà kho.

“16 người đã bị bắt giữ để phục vụ điều tra”, NNA dẫn lời ông Akiki. Ông cho biết cuộc điều tra vẫn đang được tiếp tục.

Một nguồn tin tư pháp và hai đài truyền hình địa phương cho biết Tổng Giám đốc Cảng Beirut Hassan Koraytem nằm trong số những người bị giữ. Trước đó, ngân hàng trung ương cho biết họ đã đóng băng tài khoản của 7 người bao gồm Koraytem và người đứng đầu hải quan Li-băng.

Vụ nổ kinh hoàng vào hôm thứ Ba đã tạo ra một cơn địa chấn, khiến ít nhất 145 người đã thiệt mạng và 5.000 người bị thương. Hàng chục người vẫn đang mất tích, 250.000 người bị mất nhà cửa tại quốc gia vốn đang điêu đứng vì suy thoái kinh tế và đại dịch COVID-19 này.

Theo Theo RT
MỚI - NÓNG
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
TPO - Cơ quan điều tra cáo buộc, bị can Dương Hoa Xô có trách nhiệm thực hiện đúng các quy định của pháp luật để triển khai mua sắm thiết bị, song quá trình thực hiện, ông chỉ đạo cấp dưới "thông đồng" với Công ty AIC để nâng khống giá gây thiệt hại cho Nhà nước. Đổi lại, bị can được phía AIC hối lộ 14,4 tỷ đồng.