Tổng thống Belarus tiết lộ bị người khác cố tình lây COVID-19

Tổng thống Belarus - Aleksandr Lukashenko. Ảnh: Reuters
Tổng thống Belarus - Aleksandr Lukashenko. Ảnh: Reuters
TPO - Vài ngày sau khi thông báo mắc COVID-19, Tổng thống Belarus - Aleksandr Lukashenko tiết lộ với một nhà báo Ukraine rằng ông có thể đã bị một người khác cố tình truyền virus.

Tuyên bố trên được ông Lukashenko đưa ra trong cuộc phỏng vấn kéo dài 2,5 giờ đồng hồ với nhà báo nổi tiếng người Ukraine – Dmitry Gordon.

“Chúng tôi đang nghiêng về giả thuyết đã có ai đó cố tình lây virus SARS-CoV-2 cho tôi. Giờ tôi đang nghĩ lại xem mình đã bị lây virus từ lúc nào”, ông Lukashenko nói.

Tổng thống Belarus cũng cho biết ông đã bỏ ngoài tai yêu cầu nghỉ làm để điều trị của bác sĩ, sau khi các dấu hiệu của bệnh được phát hiện trên phim chụp cắt lớp.

Thay vào đó, ông Lukashenko vẫn tiếp tục làm việc bình thường, và cho biết đã bình phục hoàn toàn chỉ sau 4 ngày nhờ sự hỗ trợ của nhân viên y tế.

Cũng trong bài phỏng vấn với nhà báo Ukraine, ông Lukashenko khẳng định “sẽ không bao giờ rời khỏi Belarus, dù có bị bắn chết”.

Ông Lukashenko hiện đang chạy đua tranh cử với mong muốn tái đắc cử nhiệm kì Tổng thống thứ 6. Hai trong số những đối thủ của ông Lukashenko hiện đang bị bỏ tù, và một người khác đã bỏ trốn khỏi Belarus.

Tổng thống Lukashenko từng nhiều lần tuyên bố rằng các đối thủ đang ấp ủ kế hoạch lật đổ ông với sự hẫu thuẫn của thế lực bên ngoài.

Chính quyền Belarus mới đây đã bắt giữ những người được cho là “lính đánh thuê Nga”, đến Belarus để “xáo trộn tình hình trước cuộc bầu cử”. Vụ bắt giữ khiến quan hệ Moscow – Minsk thêm căng thẳng.

Theo Theo RT
MỚI - NÓNG
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
TPO - Ở bậc THPT, Hà Nội hiện có hơn 100 trường tư thục. Trong đó, Quận Nam Từ Liêm có số lượng nhiều nhất với 12 trường. Mức học phí các trường từ 1,8 triệu đồng/ tháng đến gần 600 triệu đồng/ tháng. Tuy nhiên, năm học 2024-2025, chỉ có 9 trường được Sở GD&ĐT Hà Nội giao chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10. 
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
TPO - Đất nền vùng ven Hà Nội tăng giá, chuyên gia cảnh báo 'sốt ảo'; Chủ đầu tư dự án bất động sản nợ thuế, loạt lãnh đạo bị tạm hoãn xuất cảnh; Lãnh đạo 'xộ khám', loạt dự án bất động sản thay tên đổi chủ; Chiếm đất, hủy hoại đất bị phạt đến 1 tỷ đồng... là những thông tin hot về BĐS đáng chú ý tuần qua.