Sơn La, Hòa Bình, Hà Giang chuẩn bị thi THPT thế nào?

TP - Kỳ thi năm nay diễn ra trong bối cảnh rất đặc biệt, dịch COVID-19 bùng phát trở lại, các tỉnh Sơn La, Hòa Bình, Hà Giang đã chuẩn bị thi THPT thế nào?

Ngày 7/8, Ban Chỉ đạo kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 tỉnh Hòa Bình cho biết, kỳ thi năm nay diễn ra trong bối cảnh rất đặc biệt, dịch COVID-19 bùng phát trở lại; mưa lớn trên địa bàn gần một tuần nay, nguy cơ ngập úng cục bộ, sạt lở đất là rất lớn…Những yếu tố trên đã gây ảnh hưởng lớn đến công tác chuẩn bị tổ chức kỳ thi THPT trên địa bàn. Theo thống kê, kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 tỉnh Hòa Bình có tổng số 9.218 thí sinh đăng ký dự thi, tại 37 điểm thi, với 416 phòng thi. Có 2.110 cán bộ, giáo viên, nhân viên tham gia làm nhiệm vụ tổ chức kỳ thi.

Đề phòng thời tiết cực đoan xảy ra trong những ngày thi, lãnh đạo tỉnh Hòa Bình đã chỉ đạo các sở, ban, ngành phối hợp với các địa phương có điểm thi thuộc khu vực vùng cao, nằm trên tuyến giao thông thường xuyên bị sạt lở, hư hỏng chuẩn bị phương án vận chuyển bài thi, hỗ trợ đưa đón cán bộ ở nơi khác đến làm nhiệm vụ coi thi, hỗ trợ đưa đón thí sinh đến điểm thi đúng giờ. Trong tình huống xảy ra thời tiết cực đoan, đã có kế hoạch bố trí nơi ăn, ở cho số lượng lớn thí sinh tại điểm thi trong những ngày diễn ra kỳ thi.

Tỉnh Sơn La năm nay có hơn 11.000 thí sinh dự thi tốt nghiệp THPT. Ngành giáo dục lựa chọn gần 1.900 cán bộ, giáo viên tham gia các khâu của kỳ thi. Để hạn chế tiêu cực, sẽ có 3 cấp thanh tra gồm: Thanh tra Bộ GD&ĐT, thanh tra tỉnh, thanh tra Sở GD&ĐT, thanh tra tất cả các khâu của kỳ thi (in sao đề thi, vận chuyển và bàn giao đề thi, coi thi, làm phách bài thi, chấm thi...).

Tỉnh Hà Giang có 5.639 thí sinh tham dự kỳ thi tốt nghiệp THPT với 29 điểm thi, tăng 9 điểm thi so với năm 2019. 200 cán bộ, chiến sỹ công an được huy động đảm bảo trật tự. Trong buổi làm việc với Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Phùng Xuân Nhạ trước kỳ thi, Bí thư Tỉnh ủy Hà Giang Đặng Quốc Khánh nói, kỳ thi năm 2018 là bài học đáng nhớ và sâu sắc để năm 2019 Hà Giang đã tổ chức thành công kỳ thi và năm nay phải thành công hơn nữa.

Phòng thi chỉ có 24 em, có phòng cách ly

Trao đổi với báo chí chiều 7/8, ông Mai Văn Trinh, Cục trưởng Cục khảo thí (Bộ GD&ĐT) nói, kỳ thi tốt nghiệp THPT năm nay diễn ra trong bối cảnh đặc biệt, có rất nhiều khó khăn do ảnh hưởng của dịch COVID-19. 

Tuy nhiên, các địa phương đã nỗ lực chuẩn bị. Như vậy, trong kỳ thi từ 8 đến 10/8, trừ những địa phương đang thực hiện giãn cách xã hội và thí sinh F1, F2 thì các địa phương còn lại đồng loạt tổ chức kỳ thi. Việc thực hiện các giải pháp an toàn chống dịch COVID-19, trong phòng thi chỉ có 24 em vì thế có thể thực hiện giãn cách tối đa, đảm bảo an toàn.  Trên thực tế tổ chức thi có thể xảy ra nhiều tình huống tuy nhiên Bộ GD&ĐT đặt ra nguyên tắc, tổ chức kỳ thi đảm bảo an toàn, nghiêm túc là trên hết.

Ông Trinh cũng cho biết, các điểm thi đều có phòng y tế, thuốc men cơ bản nhất, sẵn sàng ứng phó với tất cả các tình huống xảy ra. Đặc biệt, trước giờ thi, tại các cổng điểm thi, lực lượng y tế đo nhiệt độ cho tất cả thí sinh. Thí sinh có dấu hiệu ho, sốt sẽ được cách ly tại phòng thi dự phòng. Tuy nhiên, ông khuyên từ nay đến kỳ thi, thí sinh nên nghỉ ngơi, tránh đi ra chỗ đông người để chăm sóc sức khỏe làm tốt bài thi.

Cảnh báo Gian lận công nghệ cao

Cục trưởng Cục quản lý chất lượng cũng cảnh báo các địa phương về vấn đề có thể thí sinh lợi dụng đeo khẩu trang để gian lận thiết bị công nghệ cao. Tuy nhiên, năm nay, có khả năng thí sinh sử dụng thiết bị gian lận công nghệ cao  tinh vi hơn, nhỏ gọn hơn. Đặc biệt, thí sinh sử dụng khẩu trang càng khó phát hiện. Bộ Công an đã quán triệt tinh thần này, đã chỉ đạo công an các địa phương chú ý.

Trong quá trình tập huấn, thầy cô đã được giới thiệu những kiến thức, kỹ năng nhất định để phát hiện thiết bị gian lận công nghệ cao. “Việc phát hiện thiết bị công nghệ cao trên thực tế khá khó khăn. Quan trọng nhất là các cán bộ coi thi tại phòng thi phải quan sát được những diễn biến tâm lý, những tình huống cụ thể, những hành động bất thường của thí sinh, để từ đó phát hiện được gian lận”, ông Trinh cho hay.

Ông Trinh nói đã hướng dẫn các địa phương nếu có đủ điều kiện trang bị đồng loạt khẩu trang y tế cho thí sinh. Nếu không, điểm thi chuẩn bị một lượng khẩu trang y tế dự phòng để phát cho những thí sinh mang loại khẩu trang khác.

“Về đề thi, thí sinh hoàn toàn yên tâm với đề đợt 1 và đợt 2 bởi vì kỳ thi nào cũng vậy, bắt buộc đề thi phải đạt yêu cầu, mục đích kỳ của thi đó. Căn cứ cấu trúc đề thi, Bộ GD&ĐT sử dụng các câu hỏi trong ngân hàng nên đề thi đáp ứng mục đích của kỳ thi. Đợt thi tới, đề thi sẽ ổn định với mức độ khó tương đồng, tạo sự công bằng cho các thí sinh trên toàn quốc”, ông nói.

MỚI - NÓNG