Đề nghị truy tố 20 bị can trong vụ dàn cảnh trộm tôm rúng động Cà Mau

TPO - Công an huyện Đầm Dơi (Cà Mau) đã hoàn tất kết luận điều tra vụ thương lái dàn cảnh trộm hàng tấn tôm, gây rúng động vùng nuôi tôm Cà Mau.

Ngày 7/8, Công an huyện Đầm Dơi (tỉnh Cà Mau) đã thông báo cho ông Lê Duy Châu- nạn nhân trong vụ án kể trên, về kết quả điều tra.

Theo đó, Công an huyện Đầm Dơi đã ban hành kết luận điều tra số 35/KLĐT, ngày 31/7/2020, chuyển Viện KSND huyện Đầm Dơi, đề nghị truy tố 20 bị can.  Trong đó, 15 bị can bị đề nghị truy tố tội "Trộm cắp tài sản"; 5 bị can còn lại bị đề nghị truy tố tội "Không tố giác tội phạm".

Đề nghị truy tố 20 bị can trong vụ dàn cảnh trộm tôm rúng động Cà Mau ảnh 1 Thương lái dùng vật dụng che chắn để trộm cắp tôm vừa kéo lên
Đề nghị truy tố 20 bị can trong vụ dàn cảnh trộm tôm rúng động Cà Mau ảnh 2

Như Tiền Phong đã thông tin, vào ngày 7/5/2020, nhóm thương lái đến khu nuôi tôm công nghiệp của ông Lê Duy Châu ở ấp Mương Điều A, xã Tạ An Khương (huyện Đầm Dơi) để mua tôm. Quá trình kéo tôm thu hoạch, nhóm này đã dàn cảnh, bố trí người, vật dụng che mắt chủ đầm tôm để trộm cắp tôm nguyên liệu. 

Ông Lê Duy Châu đã sử dụng camera an ninh để ghi lại hình ảnh của nhóm thương lái sau đó tố giác tới công an địa phương. 

Theo ông Lê Duy Châu, ao tôm ước có hơn 8 tấn tôm. Thế nhưng nhóm thương lái kéo hết ao chỉ cân lên được khoảng 2,7 tấn, mất hơn 5 tấn. 

Đề nghị truy tố 20 bị can trong vụ dàn cảnh trộm tôm rúng động Cà Mau ảnh 3 Nhiều người nuôi tôm đến cơ quan chức năng trình báo nghi vấn bị trộm cắp tôm khi bán cho thương lái

Vụ trộm tôm đã được Công an huyện Đầm Dơi vào cuộc điều tra, khởi tố vụ án, khởi tố bị can…Sau đó, hơn 10 người nuôi tôm đến cơ quan chức năng tố giác hành vi bị trộm tôm do thương lái gian dối trong việc mua bán tôm nuôi.

MỚI - NÓNG
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.