Ronaldo phá kỷ lục tồn tại 86 năm trong ngày buồn của Juventus

Sự xuất sắc của Ronaldo không đủ giúp Juventus đi tiếp.
Sự xuất sắc của Ronaldo không đủ giúp Juventus đi tiếp.
TPO - Trong ngày Juventus bị loại khỏi Champions League, Cristiano Ronaldo vẫn đi vào lịch sử CLB này với thành tích ghi bàn đáng nể.

Rạng sáng nay, Juventus đã thắng Lyon với tỉ số 2-1 trong trận lượt về vòng 1/8 Champions League trên sân nhà Allianz Stadium với cú đúp của Ronaldo. Tuy vậy, chiến thắng này không đủ để Juventus giành vé đi tiếp, bởi lẽ họ thua Lyon 0-1 ở trận lượt đi.

Sau 2 lượt trận, đôi bên hòa nhau với tổng tỉ số 2-2, nhưng Juventus bị loại vì luật bàn thắng trên sân khách. Đây là kết cục rất buồn với nhà vô địch Serie A, bởi lẽ họ được đánh giá cao hơn hẳn đối thủ.

Với cá nhân Ronaldo, mọi chuyện càng buồn hơn khi anh không thể có mặt ở “vòng chung kết” Champions League 2020 tổ chức tại quê nhà Bồ Đào Nha. Tiền đạo 35 tuổi này chỉ phần nào được an ủi khi ghi dấu ấn lịch sử với Juventus.

Cụ thể, cú đúp vào lưới Lyon giúp Ronaldo có tổng cộng 37 bàn thắng ở mùa này, tính trên mọi đấu trường, qua đó trở thành cầu thủ ghi bàn nhiều nhất trong 1 mùa của Juventus. Kỷ lục cũ do huyền thoại Felice Borel thiết lập cách đây 86 năm, ở mùa giả 1933/1934. Khi đó, Borel ghi được tổng cộng 36 bàn thắng.

Trong số 37 pha lập công của Ronaldo mùa này có 31 bàn ở Serie A, 3 ở Champions League và 2 ở Coppa Italia. CR7 đã thất bại trong cả 2 cuộc đua cá nhân là Vua phá lưới Serie A và Chiếc giày vàng châu Âu trước chân sút của Lazio, Immobile.

MỚI - NÓNG
Ga Hà Nội sẽ thành ga đường sắt đô thị nội đô
Ga Hà Nội sẽ thành ga đường sắt đô thị nội đô
TPO - Sở GTVT Hà Nội vừa báo cáo thành phố việc rà soát và đưa ra định hướng xây dựng các dự án đường sắt đô thị, đường sắt quốc gia trên địa bàn. Theo đó, từ nay đến năm 2035, các tuyến đường sắt quốc gia sẽ di dời ra ga đầu mối Ngọc Hồi, ga Hà Nội sẽ trở thành ga đường sắt nội đô.