Lâm Đồng cách ly tại nơi lưu trú 27 người nước ngoài đến từ vùng dịch

Nơi cách ly 28 người làm việc tại công ty của giám đốc người Nhật mắc COVID-19
Nơi cách ly 28 người làm việc tại công ty của giám đốc người Nhật mắc COVID-19
TPO - Ngày 9/8, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật (CDC) Lâm Đồng cho biết, hiện toàn tỉnh có 968 trường hợp đang được giám sát, cách ly y tế phòng dịch COVID-19.

Trong số 968 người này, có 30 trường hợp được cách ly tại các cơ sở y tế, 110 trường hợp đang cách ly tập trung và 828 trường hợp cách ly tại nhà, cơ sở lưu trú.

Hiện có 27 người nước ngoài đang được cách ly tại nơi lưu trú, bao gồm những trường hợp đến từ Mỹ, Israel, Úc, Singapore, Nhật, Anh, Nga, Pháp, Philippines và Trung Quốc. Đa số khách nước ngoài này được cách ly tại TP.Đà Lạt và huyện Lạc Dương.

Lâm Đồng cách ly tại nơi lưu trú 27 người nước ngoài đến từ vùng dịch ảnh 1 Phun thuốc khử trùng trên địa bàn huyện Lạc Dương

Hơn một nửa số người đang được cách ly tại Lâm Đồng nói trên liên quan đến ca mắc COVID-19 của giám đốc người Nhật (75 tuổi, chủ một công ty sản xuất nông nghiệp công nghệ cao tại huyện Lạc Dương, Lâm Đồng).

Như Tiền phong đã đưa tin, ngày 31/7, ông M.N bay từ Sân bay Liên Khương đi TP.HCM, sau đó bay tiếp về Nhật Bản. Vào 11 giờ 20’ ngày 1/8, ông nhắn tin cho người quản lý công ty ở Lâm Đồng với nội dung tại sân bay Narita, ông được kiểm tra bằng phương pháp xét nghiệm nhanh (Test High Standard) và phát hiện dương tính với SARS – Cov-2.

Sau đó, cơ quan y tế Nhật Bản tiến hành xét nghiệm bằng phương pháp PCR, xác định ông M.N dương tính với virus SARS-CoV-2 và đã thông báo kết quả này cho Cục Y tế Dự phòng (Bộ Y tế Việt Nam) vào ngày 3/8. Cùng ngày, Bộ Y tế đã gửi công điện cho UBND tỉnh Lâm Đồng và TP.HCM đề nghị điều tra, xử lý ổ dịch COVID-19 liên quan đến vị giám đốc nói trên.

Lâm Đồng cách ly tại nơi lưu trú 27 người nước ngoài đến từ vùng dịch ảnh 2  Kiểm tra sức khỏe trường hợp F1 tại Bệnh xá H32.
MỚI - NÓNG
Những bộ phim đầu tiên về chiến dịch Điện Biên Phủ
Những bộ phim đầu tiên về chiến dịch Điện Biên Phủ
TP - Ngày 15/3/1953, nền Điện ảnh Cách mạng Việt Nam được thành lập tại chiến khu Việt Bắc. Một năm sau, ngày 13/3/1954, Chiến dịch Điện Biên Phủ diễn ra. Khi đó, trước và sau chiến dịch Điện Biên Phủ, điện ảnh Việt Nam đã có những bộ phim đầu tiên nói về chiến dịch này.