Ông Trump bị đồn muốn tạc chân dung lên 'núi Tổng thống' Rushmore

Tổng thống Mỹ Donald Trump đứng trước núi Rushmore. Ảnh: Reuters
Tổng thống Mỹ Donald Trump đứng trước núi Rushmore. Ảnh: Reuters
TPO - Tổng thống Mỹ Donald Trump phủ nhận thông tin ông từng để cập đến ý tưởng tạc chân dung mình lên ngọn núi nổi tiếng Rushmore.

“Đây là tin giả của tờ New York Times CNN”, ông Trump viết trên Twitter. “Tôi chưa từng gợi ý việc này. Tuy nhiên, những gì tôi làm được trong 3 năm rưỡi qua nhiều hơn bất cứ nhiệm kì tổng thống nào khác. Vì vậy đây có vẻ là một ý kiến hay.”

Trước đó, tờ New York Times – dẫn lời một quan chức Đảng Cộng hoà – cho biết một thư ký Nhà Trắng đã liên hệ với Văn phòng Thống đốc Nam Dakota hồi năm ngoài để hỏi về việc bổ sung hình ảnh chân dung “các Tổng thống khác” lên tác phẩm điêu khắc nổi tiếng trên núi Rushmore.

Hiện, tác phẩm điêu khắc trên núi Rushmore bao gồm chân dung 4 Tổng thống có tầm ảnh hưởng lớn nhất trong lịch sử nước Mỹ là George Washington, Thomas Jefferson, Abraham Lincoln và Theodore Roosevelt.

Kể từ khi mới nhậm chức, ông Trump đã bị đồn rằng muốn nâng cấp núi Rushmore.

Thống đốc Nam Dakota – bà Kristi Noem – tiết lộ ông Trump từng bày tỏ hồi năm 2018 rằng ông “mơ ước” được tạc chân dung lên ngọn núi mang tính biểu tượng Rushmore.

Bà Noem nghĩ ông Trump nói đùa, “nhưng nét mặt của Tổng thống cho thấy ông hoàn toàn nghiêm túc”.

Bản thân Tổng thống Trump cũng từng nhiều lần bày tỏ đến ý tưởng này, nhưng luôn khẳng định đây là một trò đùa.

“Tôi muốn hỏi rằng liệu bạn có nghĩ sẽ có một ngày tôi được tạc chân dung trên núi Rushmore hay không? Nhưng vấn đề là, nếu tôi nói đùa một cách vui vẻ, thì các hãng tin giả sẽ loan tin rằng tôi muốn xuất hiện trên núi Rushmore”, ông Trump nói trong một sự kiện năm 2017.

Theo Theo RT
MỚI - NÓNG
Bản tin Hình sự: Ông Lê Tùng Vân có quan hệ loạn luân với con ruột
Bản tin Hình sự: Ông Lê Tùng Vân có quan hệ loạn luân với con ruột
TPO - TIN NÓNG ngày 19/4: Chiếm đoạt hơn 1.000 tỷ đồng của nhà đầu tư, hai lãnh đạo Công ty CP tập đoàn Tâm Lộc Phát bị bắt giữ; Cơ quan chức năng vào cuộc xác minh vụ thất thoát hơn 53 tỷ đồng quỹ di tích làng Đồng Kỵ; Biến tướng chiêu trò lừa đảo liên quan giải chạy marathon; Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh trên phố...