iPad giúp Apple đánh bại Huawei ngay trên ‘sân khách’

iPad giúp Apple đánh bại Huawei ngay trên ‘sân khách’
TPO - Với doanh số 2,76 triệu chiếc, iPad đã qua mặt các sản phẩm của Huawei để trở thành thương hiệu máy tính bảng bán chạy nhất tại Trung Quốc quý II năm 2020.

Công ty nghiên cứu thị trường công nghệ thông tin, viễn thông và công nghệ tiêu dùng International Data Corporation (IDC) vừa công bố doanh số bán máy tính bảng tại Trung Quốc quý II năm 2020. Cụ thể, từ tháng 4-6/2020, quốc gia đông dân nhất thế giới tiêu thụ  6,61 triệu chiếc, tăng 17,7% so với cùng kỳ năm ngoái.

Trong đó, máy tính bảng truyền thống đạt mức 2,69 triệu chiếc, giảm 41,6% so với cùng kỳ năm ngoái. Trái lại máy tính bảng có thể gắn bàn phím lại tăng 286,0% so với năm 2019, đạt mức 3,92 triệu chiếc. 

iPad giúp Apple đánh bại Huawei ngay trên ‘sân khách’ ảnh 1 iPad 10.2 inch 2019. Ảnh: Apple.
Theo nhận định của các chuyên gia, nguyên nhân giúp thị trường máy tính bảng tại Trung Quốc tăng mạnh trong quý II vừa qua xuất phát từ việc người dân nước này phải làm việc tại nhà, học trực tuyến cũng như giải trí trong thời gian giãn cách, cách ly xã hội.  Mặc dù vậy, đại dịch COVID-19 vẫn khiến thị trường máy tính bảng ở Trung Quốc nửa đầu năm 2020 giảm 5,4% so với cùng kỳ năm ngoái. Tuy nhiên, nó vẫn cao hơn khá nhiều so với dự đoán trước đó của các chuyên gia phân tích thị trường. Với doanh số 2,76 triệu chiếc, tăng 18,7% so với năm ngoái, iPad của Apple chính là thương hiệu máy tính bảng bán chạy nhất ở Trung Quốc quý II năm 2002, chiếm 41,8% thị phần. Vị trí thứ hai thuộc về Huawei với 2,45 triệu chiếc được giao đến tay khách hàng, tăng 59,5% so với cùng kỳ năm ngoái, chiếm thị phần 37,1%. Vị trí thứ 3 thuộc về Microsoft với 230.000 chiếc, tăng 16,0% so với cùng kỳ năm ngoái, chiếm 3,5% thị phần. Lenovo xếp thứ 4 với 170.000 chiếc, giảm 19,1% so với quý II năm 2019, chiếm 2,6% thị phần.
Theo Theo Mydrivers
MỚI - NÓNG